LeBron James nói gì khi trở thành khán giả ở playoffs?

LeBron James đã mô tả mùa giải của Los Angeles Lakers là 'không như những gì chúng tôi đã mong đợi' sau khi chính thức bị loại khỏi playoffs.

Siêu sao 34 tuổi sẽ bỏ lỡ playoffs lần đầu tiên kể từ 2005 sau trận thua 106-111 của Los Angeles Lakers trước Brooklyn Nets vào sáng nay (23/3).

 LeBron James vẫn bó tay nhìn Los Angeles Lakers thất thủ trước Brooklyn Nets dù đã rất cố gắng.

LeBron James vẫn bó tay nhìn Los Angeles Lakers thất thủ trước Brooklyn Nets dù đã rất cố gắng.

Kém San Antonio Spurs (đội hạng 8 ở miền Tây) tới 11 chiến thắng, trong khi chỉ còn 10 trận đấu trong mùa giải, Los Angeles Lakers đã không còn cơ hội góp mặt ở playoffs. Đây là mùa giải thứ 6 liên tiếp mà Los Angeles Lakers sắm vai khán giải ở playoffs.

Mặc dù vẫn thể hiện phong độ ổn định với 25 điểm, 14 kiến tạo cùng 9 rebounds (bắt bóng bật bảng), nhưng LeBron James tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của mình trước Brooklyn Nets và nói: "Rõ ràng đó là một mùa giải khó khăn cho tất cả chúng tôi. Đó không phải là những gì chúng tôi đã mong đợi. Trong suốt cả năm, luôn xảy ra vấn đề. Cấm thi đấu, chấn thương và những vấn đề tự nhiên. Điều đó khiến chúng tôi không thể chơi thứ bóng rổ tốt nhất trong 48 phút thi đấu mỗi trận.

Nhưng bạn thậm chí không thể kiểm soát khó khăn, bạn cứ tiếp tục chìm sâu với những vấn đề. Chỉ cần chơi tốt hơn vào hôm nay, chuyển sang ngày mai và những ngày sau.

Playoffs không bao giờ là những lời hứa. Bạn phải ra sân và chiến đấu. Đối với cá nhân tôi, bạn phải nỗ lực và chăm chỉ với mọi thứ".

Chấn thương cơ háng của LeBron James là nguyên nhân gián tiếp khiến Los Angeles Lakers bị loại khỏi playoffs.

Mùa giải 2018-19 của Los Angeles Lakers diễn ra với những tích cực trong giai đoạn đầu mùa giải khi đánh bại Golden State Warriors vào Giáng sinh và Houston Rockets sau kỳ nghỉ All-Star. Tuy nhiên những ca chấn thương dài hạn của LeBron James, Rajon Rondo, Lonzo Ball và Brandon Ingram đã gián tiếp đẩy Los Angeles Lakers rơi vào khủng hoảng.

Từ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, Los Angeles Lakers đã rời khỏi nhóm 8 đội đủ điều kiện góp mặt ở playoffs. Nửa vàng tím thành Los Angeles đã thua 12/14 trận đấu gần nhất.

Los Angeles Lakers và LeBron James sẽ có 10 trận đấu vô nghĩa trong phần còn lại của mùa giải.

LeBron James vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao bất chấp đã bước sang tuổi 34.

Cầu thủ từng 4 lần nhận danh hiệu MVP mùa giải chia sẻ: "Có lẽ tôi sẽ có những cuộc nói chuyện với đội ngũ huấn luyện trong thời gian tới. Nhưng tôi thích đương đầu với khó khăn. Tôi sẽ có 5 tháng không phải thi đấu. Chính vì vậy mà tôi hy vọng sẽ chơi càng nhiều càng tốt trong phần còn lại của mùa giải".

LeBron James đang có trung bình 27,4 điểm, 8,5 rebounds, 8,1 kiến tạo cùng 1,3 cướp bóng sau 52 trận đấu trong mùa giải 2018-19.

Kym Kym - Theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/lebron-james-noi-gi-khi-tro-thanh-khan-gia-o-playoffs-d515380.html