LeBron James muốn cùng con trai thi đấu tại NBA trước khi giải nghệ?

LeBron James đang cân nhắc những lựa chọn của mình sau khi kết thúc hợp đồng với Lakers, trong đó có việc cùng con trai thi đấu tại NBA.

LeBron James mới đây đã hứa hẹn sẽ dành những năm cuối sự nghiệp của mình để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng NHM. Trong số những dự định đó, anh đã nghĩ đến viễn cảnh cùng con trai Bronny James thi đấu tại NBA trước khi ngôi sao 35 tuổi về hưu.

LeBron James có thể sẽ sát cánh hoặc đối đầu với con trai tại NBA 2023-24.

LeBron James có thể sẽ sát cánh hoặc đối đầu với con trai tại NBA 2023-24.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, LeBron khẳng định mình vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc giải nghệ nhưng anh sẽ trân trọng và chắt chiu từng mùa giải. "Nhà vua" vẫn chưa tính toán đến tương lai xa hơn sau khi hết hợp đồng với Los Angeles Lakers.

Tuy nhiên, cầu thủ 35 tuổi đã tưởng tượng đến viễn cảnh được cùng con trai thi đấu tại NBA vào mùa giải 2023-24. Và bản hợp đồng 2 năm mới nhất của anh với đội bóng "Vàng - Tím" còn khiến cho khả năng đó còn cao hơn.

LeBron vẫn luôn tự hào vì cậu con trai cả của mình.

"Tôi sẽ là cầu thủ tự do vào cùng năm mà con trai cả của tôi tốt nghiệp cấp 3. Khi đó, tôi có nhiều lựa chọn về tương lai, hoặc là chăm sóc gia đình hoặc tiếp tục chơi bóng rổ, bộ môn mà tôi đam mê vô cùng nếu sức khỏe và tinh thần vẫn đáp ứng được", LeBron hé lộ về những khả năng trong sự nghiệp tương lai của mình.

"King James" cũng nhấn mạnh rằng anh sẽ chỉ đưa ra quyết định sau khi bản hợp đồng kia hết hạn. Tuy nhiên viễn cảnh được làm đồng đội hoặc đối thủ của con trai tại NBA cũng là ước mơ của không ít ông bố.

Bronny thừa hưởng nhiều khả năng chơi bóng của bố.

Có thể trong tương lai gần, NBA sẽ cho phép học sinh trung học sau khi tốt nghiệp có thể tiến thẳng lên thi đấu chuyên nghiệp cho giải đâu. Nếu điều đó khả thì thì nó sẽ trở thành giấc mơ có thật của không chỉ riêng LeBron James mà còn của vô số NHM "Nhà Vua".

Bronny James hiện đang học lớp 10 trường phổ thông Sierra Canyon tại California. Cậu bé hiện đang sở hữu chiều cao 1m9 và thừa hưởng kỹ năng chuyền bóng điêu luyện từ bố mình. Ở thời điểm 2023, LeBron sẽ tròn 38 tuổi. NHM vẫn đang kì vọng sẽ được chứng kiến cầu thủ kì cựu này tỏa sáng trong tương lai xa hơn nữa.

Nhiều fan vẫn dõi theo sự nghiệp chơi bóng của chàng trai 16 tuổi.

Rạng sáng ngày 3/12, LeBron James đã đặt bút kí vào bản gia hạn hợp đồng 2 năm, có giá trị 85 triệu USD với LA Lakers. Bên cạnh đó, Anthony Davis cũng sẽ góp mặt trong đội hình của đội bóng này với bản hợp đồng thời hạn 5 năm trị giá 190 triệu USD.

Với sự góp mặt của những cầu thủ thuộc "hàng khủng", Lakers đang được dự đoán sẽ trở thành ứng cử viên vô địch trong mùa giải NBA sắp tới. Cũng không thể dự đoán trước được sau khi triều đại vàng của đội bóng xứ "Thiên Thần" kết thúc, có phải là lúc LeBron và Bronny James lên ngôi?

BHAT

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lebron-james-muon-cung-con-trai-thi-dau-tai-nba-truoc-khi-giai-nghe-40202081220328407.htm