Lebanon mời thầu quốc tế 5 lô dầu khí ở thềm lục địa

Ngày 5/4/2019, tại một cuộc họp báo ở Beirut, Bộ trưởng Năng lượng Lebanon N. Bustani công bố mở thầu giai đoạn 2 cho các công ty nước ngoài muốn tham gia vào việc phát triển các khu vực trên thềm lục địa của đất nước.

Vòng cấp phép sắp tới sẽ là phiên đấu thầu thứ hai đối với các lô dầu khí trên thềm lục địa của Lebanon.

Các công ty được chào hàng 5 lô lòng đất ở Địa Trung Hải, gồm các khối 1, 2, 5, 8 và 10.

Đơn đăng ký tham gia vòng cấp phép mới phải được nộp trước ngày 31//1/2020.

Được biết, vòng cấp phép đầu tiên trên các khu vực lòng đất thềm lục địa của Lebanon đã được thực hiện trong năm 2017, với 2 khối - 4 và 9 - được đưa ra đấu giá.

Vào cuối vòng cấp phép, các khối này đã thuộc về tập đoàn quốc tế gồm Total (nhà điều hành), Eni và NOVATEK của Nga.

Khối 4, nằm ở vùng nước nông gần bờ biển Lebanon, được coi là hứa hẹn cho khí đốt tự nhiên và khối 9 ở phía nam có nhiều triển vọng về dầu.

Tuy nhiên, đã có một rắc rối phát sinh: khối 9 nằm ở biên giới biển với Israel, trong đó Lebanon còn đang tranh chấp và tiếp tục cuộc xung đột liên quan đến việc phân định biên giới trên biển giữa hai quốc gia.

Lebanon và Israel không thể đạt được nhất trí về chủ quyền đối với diện tích biển khoảng 860 km2, giáp với 3 khối dầu khí trên thềm lục địa phía nam Lebanon.

Cuộc xung đột này đã khiến cho Lebanon không thể tiến hành vòng cấp phép vào năm 2013, khi chính quyền nước này rất tích cực xúc tiến việc cấp phép thăm dò, khai thác dầu khí cho các công ty nước ngoài.

Để tránh các vấn đề rắc rối về pháp lý có thể phát sinh, tập đoàn quốc tế Total, Eni và NOVATEK đã cam đoan sẽ không khoan gần vùng biển tranh chấp.

Tại vòng cấp phép mới lần này cũng có 2 khối giáp với Israel – đó là khối 8 và 10.

Điều này có thể khiến các nhà thầu tiềm năng sợ hãi, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột lãnh thổ và lãnh hải đang ngàymột trở nên căng thẳng.

Vòng cấp phép sẽ thực sự diễn ra trong bối cảnh đang có một số mâu thuẫn xung quanh đường ống dẫn khí Đông Địa Trung Hải (IHL EastMed), dự kiến được xây dựng để cung cấp khí đốt cho châu Âu từ các khu vực thuộc miền Đông của Địa Trung Hải, chủ yếu là từ mỏ Leviathan của Israel.

Vào giữa tháng 3 năm 2019, Lebanon kêu gọi các đồng minh Địa Trung Hải ủng hộ tuyên bố của mình, với quan điểm là IHL EastMed sẽ vi phạm biên giới trên biển của quốc gia này và điều đó có thể tạo ra một điểm nóng bất ổn trong vùng lãnh hải của Lebanon.

Với những khó khăn tiềm ẩn, Lebanon đang trông cậy vào sự tham gia của các công ty Nga.

Sau khi hội đàm với Tổng thống Lebanon M. Aoun, người đã đến Nga trong một chuyến thăm chính thức, Bộ trưởng Năng lượng Nga A. Novak không đưa ra ý kiến rõ ràng cho tình huống này, nhưng ông có nói rằng các công ty dầu khí của Nga sẵn sàng tiếp tục tăng cường thăm dò và khai thác hydrocarbon trên thềm lục địa Lebanon.

Vẫn chưa rõ liệu NOVATEK có sẽ tham gia vòng đấu thầu này hay không.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lebanon-moi-thau-quoc-te-5-lo-dau-khi-o-them-luc-dia-532203.html