Lễ Vu lan: Hoa quả tươi tăng giá, thực phẩm chay đắt khách

Càng gần đến ngày lễ Vu lan, nhu cầu mua sắm trái cây, hoa tươi tăng mạnh khiến giá bán những mặt hàng này bắt đầu leo thang.

Tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy… giá các mặt hàng hoa quả đã tăng cao hơn so với ngày thường từ 10 - 50%.

Chị Hương (chủ cửa hàng rau quả tại chợ Nam Đồng) cho biết, những ngày gần đây sức mua có cao hơn, khách hàng chủ yếu chọn mua các loại trái cây như na, thanh long ruột đỏ, xoài…

"Hiện, giá chuối xanh đang dao động từ 20.000-25.000 đồng/nải (tăng 5.000-7.000 đồng/nải), na Lạng Sơn tăng được bán với giá 60.000 - 70.000 đồng/kg (tăng 10.000 -15.000 đồng/kg,) thanh long giá từ 35.000 - 50.000 đồng/kg (tùy vào loại ruột trắng hay ruột đỏ), xoài tứ quý 55.000 đồng/kg,..."

Ảnh minh họa.

Không chỉ hoa quả tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi, giá một số loại hoa cũng bắt đầu tăng cao. Cụ thể, giá hoa hồng phổ biến ở mức 7.000 - 10.000 đồng/bông, giá hoa cúc vàng ở mức 5.000- 6.000 đồng/bông, hoa huệ khép 60.000 - 70.000 đồng/chục...

Bên cạnh việc mua sắm hoa quả, nhiều gia đình còn lựa chọn đặt cỗ chay để cúng giỗ trong ngày Lễ Vu lan.

Chị Mai, chủ cửa hàng thực phẩm chay trên đường Láng Hạ cho biết, các loại thực phẩm chay khá đa dạng, thực phẩm mặn có gì thì chay có đó. Một số món chay giả mặn như chả lụa chay, cá kho chay, chả giò chay, thịt chay… có hương vị giống hệt món mặn. Một mâm cỗ chay có giá dao động từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng tùy thuộc số lượng và món ăn mà khách hàng lựa chọn”.

Những ngày này, các quán ăn chay cũng trở nên đông đúc hơn ngày thường. Theo anh Hùng, chủ các quán chay trên đường Xã Đàn, trong tháng 7 âm lịch này lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần các tháng khác trong năm. Đặc biệt, ngày rằm tháng 7 nhà hàng luôn trong tình trạng hàng chục người mua chen chúc chờ đến lượt.

Ảnh minh họa.

"Các suất chay có giá cả khá ổn định, trung bình từ 35.000 - 70.000 đồng/suất. Cơm chay rất đa dạng các món với hàng chục món chay giả mặn như cá, bò được làm từ bột. Các nguyên liệu từ rau, cây như ngó sen, đậu hũ, cà tím, sườn nai chay, cá cơm khô được làm từ hoa chuối... đều được sử dụng để các món chay thêm phong phú".

Ngoài ra, nhiều nhà hàng còn có tiệc buffet chay, trung bình từ 100.000 - 200.000/người. Bên cạnh đó, dịch vụ kinh doanh thực phẩm chay online cũng khá nhộn nhịp với nhiều thực đơn để khách hàng lựa chọn, đặt hàng. Theo đó, người tiêu dùng có thể đặt riêng từng món với giá dao động từ 45.000 - 80.000 đồng/món, được ship tận nhà.

Trong khi đó, mặt hàng vàng mã rơi vào tình trạng ế ẩm. Anh Trung, chủ cửa hàng vàng mã trên phố Hàng Mã cho hay, " Ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hàng hóa ế ẩm, lượng hàng tiêu thụ chỉ bằng 50 - 60% so với mọi năm. Tại cửa hàng tôi những ngày gần đây, khách hàng thường lựa chọn mua những món đồ nhỏ dao động từ 15.000 - 40.000 đồng còn những món đồ to đắt tiền như nhà, xe... không nhiều người hỏi mua".

Minh Ngọc

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/le-vu-lan-hoa-qua-tuoi-tang-gia-thuc-pham-chay-dat-khach-4202019163224444.htm