Lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Đỗ Mười tại Nhật Bản, Bulgaria, Hy Lạp, New Zealand

Từ ngày 5-6/10, các Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bulgaria, Hy Lạp, New Zealand (ĐSQ) đã chính thức mở sổ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Trong hai ngày mở sổ tang, đông đảo bạn bè quốc tế, sở tại và cộng đồng người Việt đã đến viếng nguyên Tổng Bí thứ Đỗ Mười.

Về phía Nhật Bản có Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori; Phó Chủ tịch Hạ viện Hirotaka Akamatsu; Bộ trưởng Nội vụ Ishida; Thứ trưởng Nghị sỹ Bộ Ngoại giao Suzuki Norikazu; Thứ trưởng Nghị sỹ Bộ Quốc phòng Tatsuo Fukuda; Chủ tịch Đảng Công minh liên minh cầm quyền Yamaguchi Natsuo; ủy viên Ban chấp hành Đảng Cộng sản Tagawa Minoru; cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe; Thống đốc tỉnh Mie; đại diện các tập đoàn, tổ chức kinh tế Nhật Bản; Tổ chức thúc đẩy Giao lưu Nhân dân; Hiệp hội giao lưu Việt Nam tỉnh Nagano; Trung tâm giao lưu Việt-Nhật; Trung tâm nghiên cứu kinh tế Việt Nam.

Đại sứ các nước Lào, Thái Lan, Cuba, Bungari; đại diện Đại sứ quán các nước như Nga, Australia, Catar, Iraq, Apganistan,….. đại diện Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, các chi bộ tại Tokyo cũng như bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản… đã đến viếng và thắp hương tưởng niệm Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, bày tỏ lòng tiếc thương và kính trọng đối với những đóng góp to lớn của nguyên Tổng bí thư đối với đất nước, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Nhật Bản và các nước trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ làm lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: ĐSQ)

Tại Hy Lạp, ĐSQ Việt Nam đã treo cở rủ, tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và mở sổ tang tại trụ sở ĐSQ.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn đối với những công lao, đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, trên mặt trận đối ngoại, đồng chí đã không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trên thế giới và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đại diện Bộ Ngoại giao Hy Lạp, các Đại sứ, Đại biện, đại diện đoàn ngoại giao các nước ở thủ đô Athens, các tổ chức, cá nhân, cán bộ, nhân viên, thân nhân các gia đình của ĐSQ cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hy Lạp đã đến viếng và ghi sổ tang.

Trong nội dung lưu bút trên số tang, các đoàn đến viếng đều bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ tình cảm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại trụ sở ĐSQ Việt Nam tại Bulgaria, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ, Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh đã thành kính bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn đối với nguyên Tống Bí thư Đỗ Mười, người Đảng viên cộng sản kiên trung, nhà Lãnh đạo xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng vào việc mở rộng, củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Đại sứ khẳng định, tập thể cán bộ, nhân viên ĐSQ luôn ghi nhớ và học tập tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đến viếng nguyên Tổng Bí thư, thay mặt Chính phủ, Bộ Ngoại giao Bulgaria, Tổng vụ trưởng Quan hệ song phương Kostandin Kodjabashev nhấn mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi vào lịch sử của Việt Nam - một trong những quốc gia nổi bật nhất với những đóng góp đặc biệt trong xây dựng Việt Nam ngày nay.

Đại diện các cơ quan chính quyền sở tại, hơn 20 Đại sứ, đại diện ĐSQ các nước, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Bulgaria đã đến viếng và ký số tang, bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Tạ Văn Thông đọc điếu văn. (Nguồn: ĐSQ)

Tại trụ sở ĐSQ Việt Nam New Zealand, Đại sứ Tạ Văn Thông cùng toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ đã kính cẩn thắp nén hương trước vong linh của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại sứ Tạ Văn Thông thay mặt ĐSQ phát biểu và xúc động ghi dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam".

Đông đảo Đại sứ các nước Hoa Kỳ, Hàn Quôc, Nam Phi, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Mexico và đại biện ĐSQ các nước đã tới viếng và ký số tang tại ĐSQ.

Đông đảo bà con người Việt, đại diện Hội người Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington cũng đã đên viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư.

(theo Đại sứ quán tại Nhật Bản, Bulgaria, Hy Lạp, New Zealand)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/le-vieng-va-mo-so-tang-dong-chi-do-muoi-tai-nhat-ban-bulgaria-hy-lap-new-zealand-79229.html