Lễ viếng, Lễ truy điệu 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3

Sáng 18/10, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viếng các liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viếng các liệt sỹ.

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã có mặt dự Lễ viếng và Lễ truy điệu, tiễn đưa 13 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ viếng bắt đầu từ 07h ngay 18/10. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 13 liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa kính viếng 13 liệt sĩ.

Đoàn đại biểu của Chính phủ do đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn vào kính viếng các liệt sĩ.

Theo chương trình, Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra từ 11h00’ đến 12h00’ ngày 18/10.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc làm nhiệm vụ không may gặp nạn, đã hy sinh lúc 00.05’ ngày 13/10/2020 (tức ngày 7/8 năm Canh Tý).

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sĩ.

Đoàn Công tác gồm 13 đồng chí:

1. Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Sinh năm 1966, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

2. Đ/c Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Sinh năm 1970, Phó Cục trưởng Cục CHCN/BTTM.

3. Đ/c Thượng tá Bùi Phi Công, Sinh năm 1978, Phó CNHC Quân khu 4.

4. Đ/c Đại tá Hoàng Mai Vui, Sinh năm 1968, Phó Trưởng phòng Xe máy/CKT Quân khu 4.

5. Đ/c Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Sinh năm 1979, Phó Trưởng phòng tác chiến/BTM Quân khu 4.

6. Đ/c Thượng tá Trần Minh Hải, Sinh năm 1979, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Đ/c Thượng tá Lê Tất Thắng, Sinh năm 1978, Phó Lữ đoàn trưởng-TMT/Lữ đoàn 80.

8. Đ/c Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Sinh năm 1986, Trưởng ban Công binh/ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Đ/c Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Sinh năm 1991, ct/c6/d2/Lữ đoàn 80.

10. Đ/c Đại úy CN Đinh Văn Trung, Sinh năm 1984, Đài trưởng 15W/c6/d2/ Lữ đoàn 80.

11. Đ/c Đại úy CN Trương Anh Quốc, Sinh năm 1984, Nhân viên điệp báo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Đ/c Nguyễn Văn Bình, Sinh năm 1978, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Đ/c Phạm Văn Hướng, Sinh năm 1968, Trưởng Phòng thông tin tuyên truyền Cổng thông tin điện tử, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau Lễ Truy điệu là Lễ di quan đưa thi hài các liệt sĩ về địa phương an táng theo nguyện vọng của các gia đình./.

Tin, ảnh: Đình Tăng- Khánh Lan

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/le-vieng-le-truy-dieu-13-liet-sy-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-tai-rao-trang-3-565940.html