Lễ viếng cố Tổng thống Bush 'cha' trong Đồi Capital

Thi hài cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, còn gọi là Bush 'cha', hôm 3/12 đã được đặt dưới mái vòm Đồi Capitol ở thủ đô Washington.

Chuyên cơ Không Lực Một đưa linh cữu của cố tổng thống Mỹ George H.W Bush từ Texas hạ cánh lúc 15h30 ngày 3/12 tại căn cứ quân sự chung Andrews, nơi một chiếc xe Cadillac phủ cờ Mỹ đã được bố trí sẵn để đưa linh cữu ông Bush tới Đồi Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ) ở thủ đô Washington. Gia đình Bush do con trai cả kiêm cựu tổng thống George W. Bush dẫn đầu đi cùng linh cữu trên chiếc Không Lực Một.

Xe đưa thi hài cố Tổng thống Mỹ đã di chuyển qua hành trình cuối cùng từ đại lộ Pennsylvania tới bậc thềm của Đồi Capitol.

Các thành viên trong nội các của cố Tổng thống Bush, sĩ và thẩm phán Tòa án Tối cao đã tới viếng vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Các quan chức đều đặt tay lên trái tim để tưởng nhớ ông khi linh cữu phủ quốc kỳ được đặt dưới mái vòm Đồi Capitol. Tổ chức tang lễ dưới mái vòm Đồi Capitol là một nghi thức dành để tôn vinh “công dân xuất chúng của nước Mỹ”.

Phó Tổng thống Pence, cựu Tổng thống George W. Bush, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, và cựu Thống đốc bang Florida, Jeb Bush tham dự lễ viếng.

Ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, quan chức đầu tiên phát biểu tại mái vòm Rotunda của tòa nhà quốc hội Mỹ, miêu tả George H.W. Bush là một “người phụng sự khiêm nhường” và “một nhà lãnh đạo nguyên tắc”.

Linh cữu của cố Tổng thống sẽ được đặt trong tòa nhà quốc hội đến ngày 5/12, khi quốc tang diễn ra tại Nhà thờ Quốc gia Washington. Công chúng cũng đã bắt đầu xếp hàng tại Đồi Capitol để tưởng nhớ Bush “cha”, người từ trần tại nhà riêng ở Houston vào tối 30/11, hưởng thọ 94 tuổi.

Video: Linh cữu linh cữu phủ quốc kỳ của Tổng thống Bush “cha” được đặt dưới mái vòm Đồi Capitol.

Bích Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/le-vieng-co-tong-thong-bush-cha-trong-doi-capital-4182401.html