Hàng trăm người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế lây lan Covid-19 của Séc

Hàng trăm người biểu tình trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang, đã tụ tập tại Quảng trường Con ngựa ở Praha, vào chiều thứ Ba để biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế của Chính phủ Séc nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Hàng trăm người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu “Tự do” nhằm phản đối lại các biện pháp hạn chế của chính phủ hiện nay. Cuộc biểu tình trong diễn ra ôn hòa và giải tán vào lúc 18h cùng ngày.

Ảnh theo Finance.yahoo.

Ảnh theo Finance.yahoo.

Ngày 17/11 cũng là ngày kỷ niệm cuộc Cách mạng Nhung tại Séc, thủ tướng Babis cùng nhiều thành viên của chính phủ đã đến đặt vòng hoa tại Đại lộ quốc gia nhân dịp này.

Tính hết 18h ngày 17/11, Cộng hòa Séc tiếp tục ghi nhận chuỗi ngày giảm số ca nhiễm mới trong ngày. Hiện nước này này ghi nhận gần 470.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có khoảng 6500 ca tử vong. Chính phủ nước này sẽ cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 được phép quay trở lại trường từ ngày 18/11, các cửa hàng được mở thêm 1h mỗi ngày nhưng hạn chế lượng khách đảm bảo đủ điều kiện 15m2/người./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hang-tram-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-cac-bien-phap-han-che-lay-lan-covid-19-cua-sec-818257.vov