Lễ tưởng niệm 'Binh đoàn Bất tử' tại Hà Nội

Sáng nay (8/5), Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã tổ chức Lễ tưởng niệm 'Binh đoàn Bất tử' nhân kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước Việt Nam (30/4), ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), ngày Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5) tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời, gồm các công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đại diện học sinh tại trường Trung học phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga, đại diện cựu chiến binh Việt Nam, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Lễ khai mạc đã diễn ra với những hoạt động đặc sắc như Lễ diễu hành của đoàn đại biểu, trao giải băng Chiến thắng (Giải băng Georgi) cho đại biểu, bài phát biểu chào mừng Lễ tưởng niệm của đại diện đoàn đại biểu, triển lãm tranh ảnh và các tiết mục văn nghệ độc đáo với chủ đề “Lời ca chiến thắng”.

Tới tham dự và phát biểu chào mừng Lễ tưởng niệm, Đại sứ Nga tại Việt Nam K. V. Vnukov nhấn mạnh, buổi lễ trọng đại này nhằm tưởng nhớ tới các bậc tiền bối, các anh hùng dân tộc đã ngã xuống, hy sinh vì nền tự do, độc lập đất nước Việt Nam và đất nước Xô Viết. Lễ tưởng niệm "Binh đoàn Bất tử” được tổ chức để chứng tỏ rằng, sau nhiều năm, các thế hệ ngày nay vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn chiến công lẫy lừng của các bậc anh hùng hai nước Xô Viết cũ và đất nước Việt Nam", Đại sứ K.V. Vnukov nói.

Chiều cùng ngày, tại trường Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cũng trình chiếu một bộ phim về trại tập trung Sobibor do Nga sản xuất. Bộ phim mang đến cho người tham dự những hiểu biết về nơi giam giữ và cuộc sống của tù binh thời chiến tranh.

Một số hình ảnh nổi bật tại buổi lễ: (Ảnh: Nguyễn Linh)

Đoàn đại biểu trước giờ diễu hành.

Nhiều đại biểu mang theo di ảnh người thân đã hi sinh trong hai cuộc chiến tranh lớn của hai nước.

Triển lãm ảnh nhân dịp 75 năm Hội nghị Tehran, chiến thắng trong trận Stalingrad và trận Kursh.

Đoàn đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc.

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Học viện An ninh Nhân dân tại buổi lễ.

Tiết mục khiêu vũ của học sinh trường Trung học phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga.

Lễ tưởng niệm thành công tốt đẹp với sự tham dự, hưởng ứng của người dân hai nước Việt, Nga.

Nguyễn Linh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/le-tuong-niem-binh-doan-bat-tu-tai-ha-noi-70799.html