Lê Tư tuổi U50 - nhan sắc trẻ trung, hạnh phúc bên đại gia

Từng là ngọc nữ hàng đầu Hong Kong, Lê Tư đột ngột rút khỏi showbiz. Dù vậy, cuộc đời và hôn nhân với chồng triệu phú của cô vẫn luôn được khán giả dõi theo.

Những hình ảnh mới nhất của Lê Tư khiến nhiều người chú ý. Theo đó, mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký xuất hiện với vẻ ngoài tươi trẻ, khỏe khoắn ở tuổi 49. Sina bình luận nhan sắc nữ diễn viên vẫn mặn mà, thậm chí vóc dáng thon thả hơn cả thiếu nữ.

Ngoài ra, nơi Lê Tư đứng check-in trên chiếc du thuyền trị giá triệu USD cũng là điểm nổi bật trong khung hình. Món quà sang chảnh này do ông xã cô dành tặng. Ở tuổi U50, người đẹp có cuộc sống viên mãn sau quyết định từ bỏ hào quang để xây dựng tổ ấm bên người chồng tật nguyền.

 Nhan sắc trẻ đẹp của Lê Tư ở tuổi 49.

Nhan sắc trẻ đẹp của Lê Tư ở tuổi 49.

Xuất thân hiển hách nhưng tuổi thơ cơ hàn

Lê Tư (Gigi) sinh năm 1971 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật danh giá tại Hong Kong. Ông nội cô, Lê Dân Vỹ, được mệnh danh “Cha đẻ của điện ảnh Hong Kong”. Bà nội cô là minh tinh màn bạc Lâm Sở Sở. Cô ruột Lê Tư, Lê Huyên cũng là diễn viên nổi tiếng TVB, từng nhận giải Thành tựu trọn đời của nhà đài năm 2006.

Xuất thân với gia thế hiển hách, thế nhưng Lê Tư không phải thiên kim cành vàng lá ngọc. Tuổi thơ người đẹp là chuỗi ngày khốn khó. Bố Lê Tư, Lê Trụ mắc bệnh viêm màng não, thể lực và thính lực suy kiệt. Ông không thể gánh vác kinh tế gia đình. Vì thế, mẹ cô trở thành trụ cột duy nhất, lo cho miệng ăn cả nhà bằng việc lái xe tải.

Giai đoạn cơ cực nhất, gia đình Lê Tư sống chung với chuột, thậm chí căn phòng còn không có nhà vệ sinh riêng, không gian bếp chật hẹp cùng chiếc bồn cầu đặt cạnh. Mỗi lần nấu ăn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hàng xóm xung quanh cũng khinh rẻ, thường xuyên bắt nạt gia đình cô. Đến nỗi, cô bé Lê Tư ngày ấy còn chẳng dám đi vệ sinh công cộng.

Do hoàn cảnh khó khăn, Lê Tư học hết cấp 2 thì nghỉ học, nhường con đường học vấn cho em trai Lê Anh kém 4 tuổi. Ở tuổi hoa niên, người đẹp đã tìm cách kiếm thêm thu nhập, từng bước gia nhập làng giải trí. Dưới sự hướng dẫn của cô ruột, Lê Tư bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại TVB.

Nhờ cần mẫn hoạt động, Lê Tư trở thành nguồn thu nhập chính gánh vác gia đình. Hơn thế, cô còn đầu tư cho em trai du học ở Anh. Từng có ý kiến dè bỉu rằng minh tinh là công cụ kiếm tiền, cũng như chỉ trích gia đình chỉ ỷ lại kinh tế của cô nhưng mỹ nhân thẳng thừng bác bỏ.

“Bố tôi bẩm sinh đã không thể tiếp nhận được thông tin. Tôi cũng không muốn bố mẹ phải hiểu quá nhiều về thế giới xung quanh”, người đẹp chia sẻ. Có thời kỳ bố cô phải nhập viện điều trị, Lê Tư vẫn thường xuyên túc trực, chăm sóc, trò chuyện cùng dù biết ông chẳng nghe được là bao.

Lê Tư thời trẻ xinh đẹp.

Hơn 23 năm gắn bó với nghiệp diễn, Lê Tư được biết đến như một trong những tượng đài nhan sắc xứ Cảng Thơm. Hoa đán được truyền thông ưu ái gọi là “Ái mỹ thần” (tạm dịch: nữ thần sắc đẹp).

Còn Ifeng nhận xét vẻ đẹp thời trẻ của ngôi sao Thâm cung nội chiến: “Mái tóc đen, dày như liễu bay trong gió. Đôi mắt đen lay láy, lấp lánh, rung động lòng người. Điểm nổi bật nhất của nữ diễn viên là nụ cười má lúm”.

Ngay cả ngọc nữ màn ảnh Hong Kong Trương Bá Chi cũng từng khẳng định: “Nếu nói về sắc đẹp, tôi thừa nhận ở Hong Kong chỉ có Lê Tư là hơn tôi thôi”. Còn nhất tỷ TVB, người đẹp Xa Thi Mạn nhận xét: “Cô ấy như đóa hoa hồng, vừa thơm vừa đẹp”, khi nhắc về bạn diễn trên On.

Từ bỏ hào quang, thay em trai hoàn thành mơ ước

Cuối 1990 đầu 2000 là thời kỳ đỉnh cao của Lê Tư với 22 phim truyền hình, gần 50 phim điện ảnh. Tên tuổi của hoa đán còn ghi dấu ấn màn ảnh nhỏ qua các phim: Người trong giang hồ, Thiên luân, Lửa tình rực cháy, Điểm O hành động 2

Năm 2000, Lê Tư thủ vai Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký, kết hợp cùng Ngô Khải Hoa và Xa Thi Mạn. Với nhan sắc vượt trội cùng diễn xuất tự nhiên, quận chúa Mông Cổ của Lê Tư trở thành một Triệu Mẫn kinh điển. Người hâm mộ không tiếc lời khen “đúng là bước ra từ nhân vật bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung” cho vai diễn này của cô.

Đến 2004, Thâm cung nội chiến - bộ phim tiên phong thể loại cung đấu trở thành hiện tượng, gây tiếng vang toàn châu Á. Giữa dàn sao nữ nặng ký Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di, Xa Thi Mạn của phim, Lê Tư vẫn chinh phục khán giả bằng thực lực tài sắc của mình.

Hầu Giai Ngọc Doanh do Lê Tư thể hiện khiến người xem vừa ghét vừa thương. Nàng Ngọc Doanh đã giúp nữ diễn viên nằm trong Top 12 nhân vật truyền hình được yêu thích và nhận về giải Thị hậu TVB cùng năm.

Hai vai diễn Triệu Mẫn (trái) và Hầu Giai Ngọc Doanh để đời của Lê Tư.

Sau thành công vang dội của Thâm cung nội chiến, Lê Tư trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu showbiz. Những tưởng sự nghiệp của “đệ nhất mỹ nhân TVB” sẽ ngày càng rực rỡ, thế nhưng biến cố gia đình lần nữa khiến minh tinh từ bỏ ánh hào quang.

Năm 2007, em trai Lê Tư, Lê Anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán Lê Anh bị chấn thương não và có nguy cơ thành người thực vật. Thời gian đó, nữ diễn viên dốc hết tiền bạc, sức lực cứu em trai. Nguy kịch qua đi, Lê Anh giữ được tính mạng nhưng đôi chân tàn phế, đầu óc không minh mẫn suốt đời.

2008, Lấy chồng giàu sang lên sóng - bộ phim cuối cùng của Lê Tư trên màn ảnh nhỏ. Người đẹp tuyên bố giải nghệ để dành tâm sức chăm lo cho em. Hơn thế, theo ý nguyện của Lê Anh, minh tinh thay em tiếp quản và phát triển chuỗi thẩm mỹ viện CosMax, đứa con tinh thần của cậu ấy.

Lê Tư bên cạnh em trai.

Sau hơn 10 năm tận tình săn sóc, cuối cùng em trai người đẹp đã có thể đứng dậy được. Lê Tư xúc động: “Đã có lúc tôi tưởng bản thân gục ngã khi em bị tai nạn. Cậu ấy có rất nhiều dự định, hoài bão. Chúng tôi ngỡ rằng khó có ngày cười lại với nhau như thế này. Nhưng cảm ơn ông trời đã không cướp mất em ấy, để chị em chúng tôi vẫn còn hạnh phúc với nhau”.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi U50

Tại thời điểm cuộc sống chật vật, khó khăn nhất, Lê Tư bất ngờ lên xe hoa cùng đại gia tật nguyền Mã Đình Cường vào tháng 2/2009. Theo tạp chí Next, nữ diễn viên và ông xã hơn cô 15 tuổi đã bí mật hẹn hò 6 năm trước đó.

Gia thế nức tiếng xứ Cảng Thơm, Mã đại gia là quý tử của Mã Tích Như, người đồng sáng lập tập đoàn báo chí Đông Phương (Oriental Press Group Ltd) và nhật báo Đông Phương. Đây là tờ báo hàng đầu Hong Kong, cũng là một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất châu Á. Nhưng đôi chân tàn tật chính là khuyết điểm chí mạng của Mã Đình Cường.

Lúc ấy, không ít lời bàn tán về câu chuyện “người đẹp và quái vật” này. Nhiều người cho rằng mỹ nhân sinh năm 1971 đã nhắm trúng tài lực hùng hậu để nương nhờ nên mới chịu lấy vị triệu phú họ Mã.

Theo QQ, Lê Tư gật đầu cưới Mã Đình Cường bởi cảm động trước tình yêu sâu sắc của bạn đời dành cho cô. “Người đàn ông ấy là bờ vai vững chắc của tôi trong thời đoạn khó khăn. Anh ấy theo đuổi tôi nhiều năm, nhưng tình cảm chân thành của anh khi em trai tôi bệnh tật khiến tôi thật sự cảm kích”, nữ diễn viên bộc bạch.

Trong khi đó, Mã triệu phú thổ lộ: “Đã kết hôn với cô ấy, tôi tự hứa sẽ chăm sóc tốt và cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Nhìn cô ấy đối xử tốt với mọi người, tôi nhận ra đã lâu rồi mới gặp một người phụ nữ tốt đến vậy. Nhất định mình phải trân trọng cô ấy”.

Hơn 10 năm qua, lời hứa của triệu phú Mã Đình Cường đã được hiện thực hóa. Cuộc sống hạnh phúc, sung túc của người đẹp U50 bên cạnh chồng và 3 con luôn khiến khán giả ngưỡng mộ. Đây cũng là minh chứng cho tình yêu của cả hai không chỉ là vật chất và lòng biết ơn như những lời đồn đoán năm xưa.

Cuộc sống viên mãn của hoa đán bên gia đình.

Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Lê Tư còn trở thành CEO thành công. Theo On, hoa đán là nhà quản lý kinh doanh có tiếng trong giới làm đẹp. Các trung tâm thẩm mỹ mang về cho cô nguồn thu lên đến hàng triệu USD.

“Từ diễn viên trở thành doanh nhân là bước đi mạo hiểm của tôi. May mắn thay, tôi luôn có gia đình bên cạnh động viên. Đôi lúc tôi cũng nhớ nghề diễn. Khi xem một bộ phim, tôi tự hỏi mình sẽ thế nào nếu xuất hiện trên ống kính. Nhưng thời điểm này, tôi chưa có kế hoạch trở lại đóng phim”, Lê Tư cho hay.

Chẳng biết ở tương lai, nàng Ngọc Doanh có thay đổi kế hoạch của mình hay không. Nhưng dù ra sao, Lê Tư trong lòng khán giả vẫn luôn là “đệ nhất mỹ nhân TVB” quốc sắc thiên hương thuở nào.

Lâm Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-tu-tuoi-u50-nhan-sac-tre-trung-hanh-phuc-ben-dai-gia-tan-tat-post1082952.html