Lê Tư chịu đả kích vì gương mặt ngày càng thiếu tự nhiên

Mỹ nhân Hong Kong bị chê vì chiếc cằm dài, nhọn và đôi mắt khác lạ trong một sự kiện mới đây.

Bức ảnh Lê Tư chụp cùng người đồng nghiệp Ôn Bích Hà tại sự kiện của công ty cô được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận. Ôn Bích Hà hơn Lê Tư 5 tuổi, cả hai đều là nghệ sĩ trực thuộc TVB và đều là những "trường thành nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong thập niên 90. Lần này, ngoại hình của hai người được đưa lên "bàn cân". Trong khi "bông hồng lửa" nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự trẻ trung, Lê Tư nhận không ít lời chê bai, chỉ trích vì gương mặt thiếu tự nhiên.

Vợ chồng Lê Tư chụp cùng Ôn Bích Hà.

Theo đánh giá của đại bộ phận khán giả, dấu thời gian đều đã hiện diện trên gương mặt hai mỹ nhân. Tuy nhiên, những năm gần đây, "nàng Triệu Mẫn" dường như lạm dụng các liệu pháp làm đẹp, khiến khuôn mặt cô cứng nhắc, dù vóc dáng vẫn thon gọn. Đặc biệt, đôi mắt của Lê Tư khiến nhiều người cảm thấy kỳ quặc, bởi đôi khi mắt cô gần như... không có lòng trắng, trông như "dị nhân". Lý giải điều này, một số khán giả cho rằng Lê Tư trang điểm cho mắt quá kỹ, dùng eyeliner và lông mi giả dày quá mức, khiến mắt không còn đẹp tự nhiên. Một số ý kiến khác lại nhận xét rằng cằm Lê Tư trở nên nhọn, dài hơn, gương mặt mất hoàn toàn vẻ hài hòa thân thuộc.

Nhan sắc Lê Tư một thời.

... và hiện tại.

Lê Tư trong MV "Em chỉ trách bản thân"

Lê Tư trong MV "Em chỉ trách bản thân"

Trong khi đó, Ôn Bích Hà được nhận xét là vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười của hơn 20 năm trước. Mái tóc dù thay đổi nhiều kiểu cách, nhưng vóc dáng, gương mặt gần như không thay đổi, bất chấp việc cô đã ở tuổi 52.

Cả Lê Tư và Ôn Bích Hà hiện đều có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Trong khi Lê Tư kết hôn, sinh ba con, mỹ nhân họ Ôn lựa chọn giải pháp không sinh con vì sợ đau, sợ máu, sợ mất dáng. Cô nhận một bé trai làm con nuôi, hiện 13 tuổi.

Ảnh: Weibo

Nguyễn Hương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/chau-a/le-tu-chiu-da-kich-vi-guong-mat-ngay-cang-thieu-tu-nhien-3775588.html