Lê Tú Chinh: 'Tôi chờ cơ hội phá kỷ lục SEA Games'

VĐV điền kinh sinh năm 1997 cho biết mình chưa thể phá kỷ lục SEA Games ở đường chạy 200 m nhưng sẽ phấn đấu để làm được nó sau 2 năm nữa.

Lê Tú Chinh có cú đúp HCV SEA Games sau khi về nhất đường chạy 200 m với thời gian 23 giây 32 (23’’32). Thành tích này chỉ kém kỷ lục của Supavadee Khawpeag (Thái Lan) chút ít (23’’30). Tuy nhiên, Chinh cho rằng điều này vượt qua sự mong đợi của mình.

Cô nói: “Tôi không nghĩ mình có thể đạt được thành tích cao như vậy. Khi vào chạy tôi chỉ nghĩ mình cùng lắm là đạt tầm 23’’40. Tôi không quá buồn vì chưa thể phá kỷ lục SEA Games. Sau giải tôi sẽ về nước tập luyện, để chờ đợi cơ hội thực hiện điều này ở kỳ Đại hội kế tiếp”.

Lê Tú Chinh xuất sắc lập cú đúp HCV SEA Games.

Đây làn đầu tiên kể điền kinh Việt Nam có mới có một VĐV đoạt cúp đúp vô địch 100 m và 200 m nữ, sau Vũ Thị Hương (năm 2007 và 2009). Lê Tú Chinh xứng đáng được xem là nữ hoàng tốc độ mới. Nhưng thấy mình không hợp. “Tôi thấy nữ hoàng tốc độ đẹp với chị Hương hơn, còn tôi chưa đạt đến tầm đó”, Chinh giãi bày.

VĐV sinh năm 1997 tiết lộ sau khi vô địch 100 m tối 22/8, cô bị giữ lại để thử doping đến nửa đêm. Điều này khiến cô ngủ không đủ giấc và mệt mỏi khi bước vào thi đấu ngày hôm sau. “So với 100 m, nội dung 200 m khiến tôi lo lắng hơn. Nhưng mọi người động viên hết mình, HLV ở bên chăm sóc từng ly từng tí nên tôi vượt qua cái mệt để đạt thành tích tốt nhất”, Tú Chinh cho biết.

"Đối thủ lớn nhất của tôi là chính tôi. Nếu vượt qua bản thân mình, tôi sẽ chiến thắng tất cả".

Lê Tú Chinh

Hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Tú Chinh tiết lộ cô có thể mở lại facebook. Trước khi tham dự SEA Games 15 ngày, VĐV sinh năm 1997 đã không tham gia mạng xã hội vì quá áp lực. Cô cho rằng mọi người quá kỳ vọng vào mình nên sinh ra lo lắng, tâm lý liên tục dao động. HLV Thanh Hương phải ở bên, liên tục động viên để cô học trò vượt qua trở ngại.

Tại SEA Games 29, Lê Tú Chinh còn tham dự nội dung 4x100 m tiếp sức. Với phong độ xuất sắc hiên tại, cô có thể kết thúc đại hội với cú hat-trick HCV.

Chạy 200 m hết 23''32 là thành tích tốt nhất của Tú Chinh trong sự nghiệp. Trước đó, cô đã vô địch giải điền kinh Thái Lan sau 23''52.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-tu-chinh-toi-cho-co-hoi-pha-ky-luc-sea-games-post773972.html