Lễ truy niệm, cung thỉnh kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp

Trưa ngày 10-3, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp đã quang lâm tổ đình Long Thạnh dự lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp.

Quảng cáo

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự TP.HCM tưởng niệm trước lúc di quan

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự TP.HCM tưởng niệm trước lúc di quan

Hiện diện tại buổi lễ có chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Trí Thạnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự; Ban, Viện T.Ư; Ban Thường trực Ban Trị sự Thành phố và Ban Trị sự các quận huyện, chư Tăng Ni các tổ đình, tự viện và đông đảo Phật tử tham dự.

Đại diện chính quyền hiện diện có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp; Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Lượng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN, các cơ quan chức năng quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và phường sở tại.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ cung tuyên tiểu sử, sơ lược hành trạng cuộc đời của cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trong lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trong lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội trước giờ di quan, đã nhắc lại những nét nổi bật trong hành trạng của Hòa thượng và công đức Hòa thượng Thích Nhật Ấn đã đóng góp cho Giáo hội Trung ương, TP.HCM, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

Những hạnh nguyện của Hòa thượng được duy trì trong tâm thức của các pháp lữ, Tăng Ni, môn đồ pháp quyến, trong hướng phụng sự cho sự phát triển của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng xương minh.

Đại đức Thích Thiện Minh, Trưởng pháp tử thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Minh, Trưởng pháp tử thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm Ân sư. Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Thành phố thay mặt Ban Tổ chức tang lễ cảm tạ.

Hòa thượng Thích Thiện Đắc tuyên pháp ngữ, phất trần tiến hành di quan Hòa thượng rời Giác linh đường - để nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Long Thạnh trong sự hộ niệm của chư Tăng Ni, Phật tử đến tiễn biệt.

Hòa thượng Thích Thiện Đắc tuyên pháp ngữ, phất trần

Tang lễ Hòa thượng Thích Nhật Ấn được cử hành trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức thiền môn Phật giáo Cổ truyền, Ban Chứng minh Tang lễ do Trưởng lõa Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố đứng đầu; Ban Lễ tang do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Tang lễ do HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Nhật Ấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân, Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bình Chánh khóa V, khóa VI; Ủy viên Ủy ban MTTQVN quận Bình Tân; Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân Tạo khóa IV, khóa V; Viện chủ tổ đình chùa Long Thạnh; Viện chủ chùa Linh Bửu (huyện Đức Hòa, Long An); Viện chủ chùa Phổ Minh (quận 5, TP.HCM); Viện chủ chùa Vạn Hạnh (quận Tân Bình, TP.HCM); Viện chủ chùa Pháp Thành (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Tổ chức tang lễ cảm tạ

Hòa thượng pháp húy Nhật Ấn, pháp hiệu Thiện Ấn thế danh Đỗ Văn Ơn, sinh ngày 27-4-1956 (17-3-Bính Thân) tại ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngài xuất gia năm 1964 với Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Ý, thuộc Thiền phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, trụ trì tổ đình Long Thạnh.

Năm 1972, Hòa thượng Bổn sư cho thọ Sa-di giới tại giới đàn chùa Sùng Đức, quận 11 - Sài Gòn (Chợ Lớn). Giới đàn do Hòa thượng Thích Thiện Nghị làm Chánh chủ kỳ; Hòa thượng Thích Nhựt Chơn - Thiện Chánh làm Hòa thượng Đàn đầu.

Đại diện chính quyền tưởng niệm

Năm 1977, Sa-di Nhật Ấn được bổn sư cho tấn tam đàn Cụ túc tại viện Hoằng Đạo Giáo hội Phật giáo Cổ truyền, Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật tử.

Hơn 60 năm hiện hữu cõi đời, Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Giáo hội và xã hội với công hạnh hoằng pháp lợi sanh không mệt mỏi.

Do niên bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu (nhằm ngày 6-3-2021) tại tổ đình Long Thạnh, trụ thế 64 năm, 43 hạ lạp.

Di quan

Theo Ban Tổ chức, trong những ngày qua có gần 1.000 đoàn đến tổ đình Long Thạnh, gửi vòng hoa kính viếng Hòa thượng Thích Nhật Ấn.

Hình ảnh cung thỉnh kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Long Thạnh:

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, linh mô, y bát rời Giác linh đường

Quảng Hậu - Bảo Toàn/BGN

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/le-truy-niem-cung-thinh-kim-quan-hoa-thuong-thich-nhat-an-nhap-bao-thap-post55307.html