Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại TP HCM

Sau lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tiến hành tại Hội trường Thống Nhất

Dự lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước và TP HCM.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, nhà nước và TP HCM dự lễ truy điệu

Chia sẻ tại lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh, đại tá Nguyễn Văn Hanh (80 tuổi, nguyên Chính ủy Trung đoàn 10, Quân khu 9; ngụ quận 10, TP HCM) cho biết có 3 kỷ niệm với Đại tướng Lê Đức Anh, một là năm 1973, Đại tướng Lê Đức Anh đã xuống tận chiến trường Long Mỹ (miền Tây Nam bộ) thăm, động viên cán bộ chiến sĩ giữa chiến trường ác liệt.

Đại tá Nguyễn Văn Hanh chia sẻ với báo chí về Đại tướng Lê Đức Anh

Kỷ niệm thứ hai là sau ngày đất nước thống nhất, Đại tướng Lê Đức Anh nhận nhiệm vụ Tư lệnh Mặt trận Tây Nam 719. Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Hanh cũng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia 10 năm (1979-1989), cùng với thời gian đại tướng Lê Đức Anh chỉ huy ở mặt trận này. Kỷ niệm thứ 3 là ở cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh đã có quyết định táo bạo, sáng suốt là giảm 2/3 quân số bộ đội chủ lực. "Quân đội giảm biên chế, nhờ đó ngân sách giảm gánh nặng" - ông Nguyễn Văn Hanh nói.

Theo ông Nguyễn Văn Hanh, Đại tướng Lê Đức Anh là chỉ huy sáng suốt, tài năng và đức độ.

TRƯỜNG HOÀNG - QUANG LIÊM

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/le-truy-dieu-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-tai-tp-hcm-20190503123521879.htm