Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ 7h30', sau đó linh cữu được đưa về an táng tại quê nhà.

Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ

Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ

8h25": Đoàn xe nghi lễ đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dời Nhà tang lễ về quê nhà Kim Sơn, Ninh Bình. Trên nhiều tuyến phố, rất đông người dân đứng hai bên đường chờ đoàn xe tang, vĩnh biệt Chủ tịch nước.

Xem thêm: Hà Nội nghẹn ngào chia tay Chủ tịch nước

Di hài Chủ tịch nước phủ cờ theo nghi lễ quốc tang

Nhiều người dân khóc khi đoàn xe tang đi qua

Đội tiêu binh bắt đầu rời nhà tang lễ, trời bắt đầu mưa

Đoàn xe chở thi hài Chủ tịch nước chuẩn bị rời Nhà tang lễ

Trên các tuyến phố đoàn xe tang đi qua, CSGT bắt đầu hạn chế phương tiện, phân luồng đảm bảo an ninh, trật tự.

Lúc này, tại Ninh Bình, các thủ tục và phương án chuẩn bị cho lễ đón linh cữu Chủ tịch nước tại quê nhà đã sẵn sàng. Trời đổ mưa, hàng nghìn người dân vẫn đang đổ về xóm 13, xã Quang Thiện tiễn đưa Chủ tịch nước. Dọc tuyến QL10 mới và QL10 cũ, cách 50 -100m lại có lực lượng quân đội, CSGT, TTGT đứng phân luồng, đảm bảo an ninh, an toàn.

Riêng tại khu vực lễ an táng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đội mưa hướng dẫn người dân vào khu vực lễ tang và phân luồng giao thông cho các phương tiện.

Hàng nghìn người dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước tại Ninh Bình

Đội tiêu binh đưa di hài Chủ tịch nước lên xe

Đại diện gia đình Chủ tịch nước mang bát hương rời Nhà tang lễ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đội tiêu binh đưa linh cữu Chủ tịch nước ra xe

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

8h: Đội tiêu binh rước di ảnh Chủ tịch nước ra khỏi nhà tang lễ.

7h50": Thay mặt Ban Tang lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ truy điệu kết thúc, mọi người đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Chủ tịch nước.

7h45": Ông Trần Quân, con trai Chủ tịch nước thay mặt gia đình phát biểu lời cảm ơn. Xem thêm tại đây

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban lễ tang đọc điếu văn tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem toàn văn điếu văn tại đây

Đúng 7h30" sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - thay mặt Ban Lễ tang tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu.

Mọi người đi vòng quanh linh cữu vĩnh biệt Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiêng mình trước linh cữu Chủ tịch nước

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu

"Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN VN, trong những ngày qua đã có 1.658 đoàn, 50.000 người trong cả nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); tại hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và quê nhà. Đã có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, 16 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước đến viếng. Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia đình đồng chí Trần Đại Quang. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung tại đây để đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng" - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố.

Phút mặc niệm bắt đầu. Quốc ca vang lên. Tất cả thành viên tham dự lễ truy điệu trang nghiêm tưởng niệm Chủ tịch nước.

Nhiều người đứng phía ngoài nhà tang lễ chờ đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Chủ tịch nước

Phía bên ngoài nhà tang lễ, người dân xem tường thuật trực tiếp lễ truy điệu trên sóng truyền hình

Nhiều người dân vẫn đứng chờ bên ngoài nhà tang lễ chờ vào viếng Chủ tịch nước

Sau lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ là Lễ truy điệu, sau đó linh cữu Chủ tịch nước được đưa về an táng tại quê nhà Ninh Bình

Nhưng ngay từ sáng sớm, trước thời điểm bắt đầu lễ truy điệu, tại nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội), các lực lượng tiêu binh đã tập hợp đội hình trước sân nhà tang lễ. Đoàn xe tang, xe nghi thức đã có mặt ở khu vực quy định.

Đoàn xe tang đã sẵn sàng

Lễ an táng Chủ tịch nước sẽ diễn ra từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất TP.HCM và hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch nước.

Khu vực tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo Ban tổ chức lễ tang, tính đến 17h hôm qua, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước và quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể TƯ, các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình.

Lực lượng cảnh sát có mặt phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh từ rất sớm

Lộ trình đoàn xe tang

Trước đó, Công an TP Hà Nội thông báo về kế hoạch phân luồng và tổ chức giao thông trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sáng 27/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: Ngay từ sáng sớm, các lực lượng công an, quân đội đã chốt trực hướng dẫn tại các chốt ngã ba, ngã tư, ngã năm, phân luồng đảm bảo giao thông vào khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Trung tá Ngọc thông tin: “Khi đoàn xe lễ tang đi qua, tại các chốt giao thông trên ngã tư Trần Hưng Đạo-Nhà hát lớn- Hàng Khay-Cửa Nam, ngoài một chỉ huy, còn có các nữ CSGT đứng hướng dẫn giao thông tiễn biệt cố Chủ tịch nước thể hiện sự tôn kính với người".

Nữ CSGT hướng dẫn giao thông trong lễ quốc tang

Về lộ trình bảo vệ dẫn đoàn xe tang lễ đi qua trên các tuyến đường, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra Dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin: Hôm nay, từ 6h-12h, hạn chế các loại phương tiện hoạt động trên các tuyến đường đoàn xe tang đi qua. Đoàn xe tang sẽ đi qua các phố Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đến Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi) lên vành đai III trên cao về Ninh Bình (hạn chế cả 2 chiều đường, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội - Ninh Bình).

Hoài Thu - Văn Huế - Tạ Tuấn - Ngọc Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/le-truy-dieu-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-d273330.html