Lễ treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quảng trường Ba Đình

Cờ rủ tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được kéo lên cũng là thời điểm cả nước bắt đầu hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cờ rủ tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được kéo lên cũng là thời điểm cả nước bắt đầu hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đúng 6 giờ sáng nay 26/9, các chiến sĩ tiêu binh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ hàng ngày vẫn diễn ra trên Quảng trường Ba Đình.

Buổi lễ chào cờ sáng nay có sự tham dự của rất đông người dân Hà Nội, du khách, khi người dân biết tin có nghi lễ treo băng để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Khác với những ngày thường, trong ngày 26/9 sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối, lá quốc kỳ có dải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày 26 và 27/9, để tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong hai ngày quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng tất các cả hoạt động vui chơi, giải trí.

6 giờ, đoàn nghi thức bắt đầu nghi lễ thượng cờ như hằng ngày.

Ngày hôm nay Quốc kỳ treo dải khăn tang màu đen.

Lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình được thực hiện nghiêm trang.

Rất đông nhân dân đến từ sớm để dự lễ.

Quốc kỳ được các chiến sĩ buộc thêm dải băng đen.

Quốc kỳ được kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca

Cờ rủ được được kéo lên ở độ cao 2/3 của cột cờ.

Trước đó, ở tòa nhà Quốc hội đối diện, cờ rủ cũng đã được treo lên.

Nhiều cơ quan, đoàn thể việc treo cờ rủ cũng được thực hiện nghiêm túc.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/le-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-quang-truong-ba-dinh-20180926071913700.htm