Lễ trao thưởng vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc toàn quốc năm 2011

Ngày 27-3, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ trao thưởng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2011.

Các VĐV, HLV xuất sắc của thể thao Việt Nam tại lế trao thưởng năm 2011 .

Trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu 2011, nổt bật lên những cái tên thành danh trên đấu trường thế giới và SEA Games 26 như vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC) Phan Thị Hà Thanh. Năm qua, cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã thi đấu rất thành công với 3 huy chương vàng SEA Games, huy chương đồng giải vô địch TDDC thế giới và huy chương vàng giải TDDC Nhật Bản.

Xếp ngay sau Hà Thanh trong tốp 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2011 là kình ngư Hoàng Quý Phước ( VĐV Quý Phước hiện đang bận tập huấn tại Mỹ nên không thể tham dự buổi lễ). Kỳ thủ Lê Quang Liêm với danh hiệu siêu đại kiện tướng quốc tế cùng hàng loạt ngôi vị quốc tế xếp ở vị trí thứ 3. Điều đáng tự hào, rất nhiều vận động viên được vinh danh đều là những gương mặt tuổi đôi mươi mang nhiều khát vọng cống hiến cũng như nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.

Cùng với các tuyển thủ xếp trong tốp 10 là các huấn luyện viên đã có công dẫn dắt, chỉ đạo như Đỗ Thùy Giang (thể dục dụng cụ); Đặng Anh Tuấn (bơi); Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh); Nguyễn Thị Nhung (bắn súng); Hồ Anh Tuấn (taekwondo)…

Bên cạnh đó, năm VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc gồm Võ Thanh Tùng, Võ Huỳnh Anh Khoa (bơi), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Nguyễn Thị Hải, Lê Đức Hùng (điền kinh); ba HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc là Đổng Quốc Cường (bơi), Đặng Anh Phúc và Ngô Anh Tuấn (điền kinh) cũng được vinh danh trong dịp này.

Châu Phong

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-trao-thuong-van-dong-vien-huan-luyen-vien-xuat-sac-toan-quoc-nam-2011/