Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) và chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, tối 26/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu với các cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III chiều 26/7. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương 70 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng mong muốn anh, chị em được nhận giải thưởng tiếp tục phát huy nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo trong lao động, tạo ra nhiều sáng kiến, sáng tạo có hiệu quả thiết thực, làm lợi cho doanh nghiệp, đất nước. Từ những tấm gương công nhân lao động tiêu biểu được trao giải thưởng hôm nay sẽ lan tỏa sâu rộng để mỗi công nhân học tập noi theo, phấn đấu trở thành những công nhân lành nghề có kiến thức, kỹ năng và lối sống đẹp, góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, để phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có tiềm lực về kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á, đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều, trong đó giai cấp công nhân có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới, đồng thời phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp ủy Đảng và tổ chức công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khóa XI) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Các cấp công đoàn cần tập trung đào tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công nhân lao động, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong trào thi đua "Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi công nhân thực sự vừa là người giỏi nghề, thạo việc, vừa gương mẫu về đạo đức, lối sống và ngày càng có nhiều hơn nữa công nhân ưu tú được vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nêu gương, nhân rộng điển hình; kịp thời tuyên dương, khen thưởng, tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình công nhân lao động được trao giải tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp và đất nước.

Các cấp chính quyền, các ngành chức năng, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần chủ động hơn phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân lao động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động và gia đình họ; xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được xét tặng 5 năm một lần cho công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất trong lao động sản xuất. Giải thưởng đã tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ đội ngũ công nhân trong cả nước hăng say lao động sản xuất, say mê sáng tạo, góp phần đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” lên tầm cao mới cả bề rộng và chiều sâu. Những cá nhân được lựa chọn đều là những lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, có tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề sâu sắc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đang ngày càng phát triển với thế và lực mới, nhưng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động công đoàn, để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng hiệu quả, thiết thực, thi đua yêu nước sẽ là động lực mạnh mẽ để cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn cả nước nêu cao truyền thống, vượt qua khó khăn trở ngại, lập thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác.

Tại buổi Lễ, chị Dương Hồng Loan (Công ty Cổ phần may xuất khẩu Long An) chia sẻ, khi vào công ty làm việc chỉ là một công nhân bình thường, chị đã phấn đấu làm tổ trưởng sản xuất và được cử đi đào tạo nhiều lớp ngắn hạn. Chị Loan có cơ hội thường xuyên làm việc với các chuyên gia và khách hàng Nhật Bản nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, chị đã quyết tâm học hỏi những câu nói thông dụng để có thể trực tiếp nói chuyện với khách hàng Nhật mà không cần phiên dịch.

Từ những kiến thức học hỏi được qua thực tiễn, chị đã nghĩ ra nhiều sáng kiến giúp giảm thời gian làm việc cho công nhân, tăng năng suất lao động, đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho Công ty. Theo chị Loan, để những sáng kiến của mình đem lại hiệu quả, phần lớn đều được lãnh đạo Công ty và công đoàn cơ sở khen thưởng kịp thời, từ đó thúc đẩy ý thức trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của người lao động.

Trong 10 năm triển khai thực hiện, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tôn vinh 239 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ đội ngũ công nhân trong cả nước hăng say lao động sáng tạo.

Trong lần thứ ba tổ chức này, Hội đồng xét chọn đã thống nhất lựa chọn 70 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng đối tượng để trao tặng giải thưởng. Trong đó có 42 cá nhân thuộc khối doanh nghiệp nhà nước (chiếm 60%); 27 cá nhân thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước (chiếm 38,6%); 1 cá nhân thuộc doanh nghiệp lực lượng vũ trang (chiếm 1,4%); 52 cá nhân là công nhân lao động (chiếm 74,2%), 18 cá nhân là kỹ sư (chiếm 25,8%) với 781 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật làm lợi trên 74.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong số 70 cá nhân được tặng Giải thưởng lần này, Tổng Liên đoàn đã lựa chọn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho 30 cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, được áp dụng vào thực tiễn đem lại giá trị cao...

Đỗ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/le-trao-giai-thuong-nguyen-duc-canh-lan-thu-iii-20180726220055848.htm