Lễ trao giải Quả cầu vàng 2020: 'Ký sinh trùng' làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc

* 'JOKER' MẤT GIẢI PHIM HAY NHẤT

* “JOKER” MẤT GIẢI PHIM HAY NHẤT

Bộ phim “Ký sinh trùng” (Parasite) đã xuất sắc giành giải Phim nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020.

Đạo diễn Bong Joon-Ho (giữa) nhận giải Phim nước ngoài hay nhất cho bộ phim “Ký sinh trùng” (Parasite). Ảnh: AP

Đạo diễn Bong Joon-Ho (giữa) nhận giải Phim nước ngoài hay nhất cho bộ phim “Ký sinh trùng” (Parasite). Ảnh: AP

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2020 được tổ chức ngày 6-1 tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, bang California, Mỹ. Đây là sự kiện do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA) tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các thành tựu trong cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Tại lễ trao giải năm nay, bộ phim “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon-ho đã xuất sắc “hạ gục” 4 bộ phim khác cùng hạng mục để giành giải Phim nước ngoài hay nhất. Sau khi thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2019, tác phẩm ghi dấu ấn 100 năm điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục chinh phục hàng loạt liên hoan phim và giải thưởng danh giá. Tác phẩm làm nên lịch sử khi là phim Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng này.

Chiến thắng của “Ký sinh trùng” tại hạng mục Phim nước ngoài hay nhất của Quả cầu vàng 2020 là điều đã được dự báo trước. Tác phẩm điện ảnh xuất sắc của điện ảnh Hàn Quốc gần như không có đối thủ tại hàng loạt giải thưởng vừa qua. Không chỉ lập nên kỷ lục tại phòng vé Hàn Quốc, được bán bản quyền cho hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, “Ký sinh trùng” còn được coi là tác phẩm điện ảnh mẫu mực được giới phê bình khắp thế giới tán dương. Tính đến thời điểm này, “Ký sinh trùng” đã giành 108 giải thưởng và 175 đề cử lớn nhỏ.

Ở giải Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc, “Joker” - Phim giành giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2019 - đã để vuột mất về tay “1917” nhưng bù lại được an ủi với giải Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch cho diễn viên Joaquin Phoenix với vai Joker và Nhạc nền trong phim xuất sắc. “1917” – Bộ phim về Thế chiến I- cũng giúp đạo diễn người Anh Sam Mendes bất ngờ giành chiến thắng ngoạn mục trước các đối thủ lão làng ở hạng mục Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Awkwafina đi vào lịch sử khi là người phụ nữ gốc Châu Á đầu tiên thắng giải diễn xuất mảng điện ảnh của Quả cầu vàng. Năm nay, cô lên ngôi tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc với bộ phim “The Farewell”. Nằm trong dự đoán của nhiều người, nam tài tử Brad Pitt thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với “Once Upon a Time… in Hollywood”. Brad Pitt là người thứ 6 trong lịch sử có hai lần thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc của Quả cầu vàng. Tuy nhiên, anh lập kỷ lục về khoảng cách thời gian lâu nhất: 24 năm. Chiến thắng lần trước của Brad Pitt vào năm 1996 với bộ phim “Twelve Monkeys” (1995). Không phải Taylor Swift hay Beyonce, nam ca sĩ kỳ cựu Elton John ẵm giải Ca khúc chủ đề xuất sắc với “I’m Gonna Love Me Again” ở phim “Rocketman”.

T.NGỌC

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

Phim truyện điện ảnh hài/ca vũ nhạc xuất sắc: “Once Upon a Time... in Hollywood”

Phim truyện điện ảnh chính kịch xuất sắc: “1917”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch: Joaquin Phoenix, phim “Joker”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch: Renee Zellweger, phim “Judy”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc: Awkwafina, phim “The Farewell”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh hài/ca vũ nhạc: Taron Egerton, phim “Rocketman”

Đạo diễn xuất sắc: Sam Mendes, phim “1917”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Laura Dern, phim “Marriage Story”

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt, phim “Once Upon a Time… in Hollywood”

Kịch bản xuất sắc: Quentin Tarantino, phim “Once Upon A Time… in Hollywood”

Phim hoạt hình xuất sắc: “Missing Link”

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: “Parasite”

Nhạc nền xuất sắc: “Joker”

Ca khúc gốc trong phim hay nhất: “I’m Gonna Love Me Again”, phim “Rocketman”

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/127_218730_le-trao-giai-qua-cau-vang-2020-ky-sinh-trung-lam-n.aspx