Lễ trao giải Quả cầu vàng 2019: Quá nhiều bất ngờ

Đêm 6-1 (sáng 7-1, giờ Việt Nam), giới điện ảnh và truyền hình thế giới tập trung mọi sự chú ý vào lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2019 ở kinh đô điện ảnh Hollywood của Mỹ, dưới sự dẫn dắt của 2 diễn viên Andy Samberg và Sandra Oh. Đây được đánh giá là sự kiện trao giải lớn đầu tiên của mỗi mùa giải thưởng điện ảnh và là tiền đề dự báo cho giải thưởng danh giá hơn - Oscar.

Đêm 6-1 (sáng 7-1, giờ Việt Nam), giới điện ảnh và truyền hình thế giới tập trung mọi sự chú ý vào lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2019 ở kinh đô điện ảnh Hollywood của Mỹ, dưới sự dẫn dắt của 2 diễn viên Andy Samberg và Sandra Oh. Đây được đánh giá là sự kiện trao giải lớn đầu tiên của mỗi mùa giải thưởng điện ảnh và là tiền đề dự báo cho giải thưởng danh giá hơn - Oscar.

Đoàn làm phim “Bohemian Rhapsody” lên nhận tượng vàng cho “Phim xuất sắc”. Ảnh: NBC

Đoàn làm phim “Bohemian Rhapsody” lên nhận tượng vàng cho “Phim xuất sắc”. Ảnh: NBC

Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay từng được dự đoán sẽ là đêm tỏa sáng của bộ phim “A Star is Born's” (Vì sao vụt sáng) ở mảng điện ảnh-chính kịch. Tuy nhiên, bộ phim này đã phải ra về chỉ với một giải thưởng nhỏ duy nhất là “Ca khúc chủ đề xuất sắc” với bài hát Shallow do nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga sáng tác và thể hiện. Thậm chí, nữ ca sĩ đa tài này cũng không thể mang về cho mình tượng vàng cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc” như dự đoán ban đầu dù cô có màn nhập vai xuất sắc trong bộ phim này.

Những danh hiệu danh giá khác đã thuộc về một bộ phim ít được nói đến hơn - “Bohemian Rhapsody”. Dù bị giới chuyên gia điện ảnh chê bai không ngớt, bộ phim này đã được xướng tên cho giải thưởng “Phim xuất sắc”. Đây là bất ngờ lớn nhất trong đêm trao giải năm nay. Tuy nhiên, “Bohemian Rhapsody”, bộ phim kể về tiểu sử của ca sĩ Freddie Mercury và nhóm nhạc Queen từ khi nhóm mới thành lập cho tới buổi diễn đỉnh cao tại Live Aid '85, lại được lòng công chúng khi bộ phim cho đến nay đã mang về hơn 700 triệu USD doanh thu trên toàn cầu cho hãng Fox. Bộ phim này còn mang về giải thưởng quan trọng khác là “Nam diễn viên chính xuất sắc” cho Rami Malek, một chiến thắng tạo đà để anh có cơ hội ẵm giải Oscar sắp tới.

Và còn bất ngờ khác trong đêm trao giải - đó là nữ diễn viên Glenn Close đã bước lên bục vinh quanh với tượng vàng “Nữ diễn viên chính xuất sắc” nhờ vai diễn trong bộ phim “The Wife” (Người vợ). Trong phim, Close đóng vai người vợ cùng chồng đến Stockholm, Thụy Điển để nhận giải Nobel Văn học và phát hiện nhiều bí mật đằng sau cuộc sống hôn nhân của hai người. Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, Close nói rằng phụ nữ ở Hollywood không nên ngại đứng lên vì sự nghiệp: “Chúng ta phải tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân. Chúng ta phải nói: Tôi có thể làm điều đó. Và tôi nên được phép làm điều đó”.

Với phim hài nhạc kịch, vai diễn về cựu Phó Tổng thống Dick Cheney trong trong một bộ phim hài cho “Vice” (Phó Tổng thống) đã đem đến cho nam diễn viên nổi tiếng Christian Bale giải “Nam diễn viên xuất sắc”. “Cảm ơn Satan vì đã cho tôi cảm hứng về cách đóng vai này”, anh đùa khi lên nhận giải. Trong khi đó, Olivia Colman giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc” trong một bộ phim hài “The Favourite” với vai diễn Nữ hoàng Anne gàn dở.

Nếu nói đến bộ phim chiến thắng lớn nhất trong đêm thì không gì khác ngoài cái tên “Green Book”. Đây cũng là một bất ngờ khác của lễ trao giải năm nay vì đây là bộ phim gây ra rất nhiều tranh cãi. “Green Book” đã liên tục được xướng tên ở các hạng mục “Phim xuất sắc”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc” dành cho Mahershala Ali và “Biên kịch xuất sắc” dành cho 3 cái tên Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie. Một cái tên khác cũng nhận được nhiều giải thưởng là “Roma”, bộ phim có cái nhìn trìu mến của Alfonso Cuaron về thời thơ ấu của mình ở Mexico City. Nó giành giải “Phim nước ngoài hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc”. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cơ hội đạt giải Oscar của “Roma” là không nhiều.

Ở lĩnh vực truyền hình, hai tác phẩm thắng nhiều giải nhất là “The Kominsky Method” và “The Americans” khi chia nhau tượng vàng dành cho “Phim xuất sắc” cho phim chính kịch và hài nhạc kịch. Và cái tên tỏa sáng nhất trong mảng truyền hình đêm 6-1 là Sandra Oh - nữ diễn viên nổi tiếng gốc Châu Á. Không chỉ dẫn chương trình lễ trao giải, Sandra Oh còn được xướng tên ở giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc” - ở phim truyền hình chính kịch với “Killing Eve”.

THANH VĂN

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG:

Điện ảnh - Chính kịch

Phim hay nhất - Bohemian Rhapsody

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Glenn Close trong “The Wife”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Rami Malek trong “Bohemian Rhapsody”

Điện ảnh - Hài nhạc kịch

Phim truyện xuất sắc - Green Book

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Olivia Colman trong “The Favourite”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Christian Bale trong “Vice”

Đạo diễn xuất sắc - Alfonso Cuaron với Roma

Truyền hình - Chính kịch

Phim xuất sắc - The Americans

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Sandra Oh trong “Killing Eve”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Richard Madden trong “Bodyguard”

Truyền hình - Hài nhạc kịch

Phim xuất sắc - The Kominsky Method

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Rachel Brosnahan trong “The Marvelous Mrs. Maisel”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Michael Douglas trong “The Kominsky Method”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_200792_.aspx