Lễ trao giải Giải Oscar 2022 chính thức bắt đầu tại Los Angeles (Mỹ)

Sáng 28/3 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã chính thức bắt đầu tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Tiếp tục cập nhật...

"Cruella" thắng giải phục trang

Bom tấn của Emma Stone chiến thắng giải trang phục như dự đoán của nhiều chuyên gia trong ngành. Nhà phê bình Wesley Morris của NY Times đùa quần áo là "nội dung chính" của bộ phim. Dịp Oscar 2022, các nhà thiết kế phục trang tại Hollywood mở một chiến dịch kêu gọi về bình đẳng giới trong ngành, trả lương cho phụ nữ bằng nam giới.

"Cruella" thắng giải phục trang

8h30:
Drive My Car thắng giải phim quốc tế

Bộ phim Nhật Bản của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi vượt các tác phẩm Flee (Đan Mạch), The Hand of God (Italy), Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan), The Worst Person in the World (Na Uy). Khi lên sân khấu nhận giải, Hamaguchi lúng túng khi kết thúc phần phát biểu sớm. Ông sau đó phải xin phép được nói tiếp để cảm ơn các diễn viên, nhân viên đoàn phim. Tại Oscar 2022, Drive My Car cũng được đề cử các giải phim hay nhất, đạo diễn và kịch bản chuyển thể xuất sắc.

8h15:Nam diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng Oscar

Yuh Jung Youn (thắng hạng mục nữ phụ năm ngoái) đùa rằng hối hận vì chỉ trích Viện Hàn lâm phát âm tên bà không đúng tại lễ trao trước. Nữ diễn viên Hàn Quốc cho biết công bố người chiến thắng không dễ dàng như bà tưởng. Youn thông báo người chiến thắng bằng ngôn ngữ ký hiệu vì diễn viên thắng cuộc Troy Kotsur là người khiếm thính. Minh tinh Marlee Matlin - bạn diễn của Kotsur trong CODA - giữ kỷ lục là nữ diễn viên khiếm thính đầu tiên có giải với phim Children of a Lesser God (1986).

Minh tinh Hàn Youn Yuh Jung xúc động khi công bố người chiến thắng là nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur. Anh gửi lời cảm ơn các sân khấu kịch câm đã tạo điều kiện cho mình phát triển nghề nghiệp. Anh sinh năm 1968, bị điếc bẩm sinh. Trong "Coda", diễn viên đóng vai phụ - người cha khiếm thính của cô con gái mắc bệnh tương tự.

Trên sân khấu, ông cảm ơn Viện Hàn lâm đã ghi nhận màn thể của mình. Kotsur cũng gửi lời tri ân tới đạo diễn Sian Heder, nhà hát kịch cho diễn viên khiếm thính tại Mỹ và các cư dân tại Gloucester, Massachusetts - bối cảnh bộ phim. Cuối phần phát biểu, diễn viên gửi lời yêu thương tới gia đình ông. Phiên dịch viên của lễ trao giải khóc khi dịch lại ngôn ngữ hình thể của Kotsur.

Troy Kotsur (trái) trở thành nam diễn viên đầu tiên thắng Oscar. Ảnh: NY Times8h05:
Encato thắng giải hoạt hìnhTác phẩm của hãng Walt Disney Animation đoạt giải "Phim hoạt hình hay nhất", lập lại thành tích tại Quả Cầu Vàng hồi tháng 1. Phim lấy cảm hứng từ nền văn hóa Colombia, xoay quanh một gia đình ở vùng đất giả tưởng Encanto, mang nghĩa "mê hoặc" trong tiếng Tây Ban Nha. Hai đạo diễn Jared Bush và Byron Howard lên sân khấu nhận giải và cảm ơn đất nước, con người Colombia đã truyền cảm hứng cho họ thực hiện tác phẩm.

Nhà sản xuất Yvett Merino của phim "Encanto" phát biểu: "Tôi rất tự hào khi trở thành một phần của một bộ phim lấy các nhân vật đa chiều làm trung tâm".

7h20:
Ariana DeBose thắng giải nữ phụ

H.E.R. và Daniel Kaluuya - thắng giải ca khúc nhạc phim và nam phụ năm ngoái - công bố giải nữ phụ.

Ngôi sao của phim nhạc kịch West Side Story - Ariana DeBose - chiến thắng trong lần nhận đề cử đầu tiên. Cô trở thành người latin thứ hai nhận giải diễn xuất tại Oscar. Rita Moreno là người đầu tiên với bản phim West Side Story (1961). Nhân vật Anita có thể trở thành vai nữ đầu tiên giúp hai diễn viên có tượng vàng. Trong quá khứ, các cặp diễn nam từng thắng Oscar nhờ cùng một nhân vật gồm Marlon Brando - Robert De Niro (vai Vito Corleone trong loạt phim The Godfather), Heath Ledger - Joaquin Phoenix (vai Joker của hãng DC).

Nghệ sĩ cảm ơn đạo diễn Steven Spielberg, diễn viên Rita Moreno, người đã đóng vai Anita trong phiên bản phim trước. Cô nói: "Ngay trong thế giới chúng ta đang sống, giấc mơ vẫn có thể trở thành hiện thực. Một phụ nữ da màu songg tính, một người Mỹ Latin gốc Phi, người đã tìm thấy sức mạnh của mình trong cuộc sống thông qua nghệ thuật. Đó là điều tôi tin rằng chúng ta ở đây để ăn mừng. Đối với bất kỳ ai từng đặt câu hỏi mình là ai trong cuộc đời này, tôi hứa với bạn rằng ở đây thực sự có một chỗ cho chúng ta".

Ariana DeBose nhận giải Oscar đầu tiên trong sụ nghiệp ở tuổi 31. Ảnh: NY Times

Lễ trao giải được mở màn với phần trình diễn của nữ ca sĩ Beyonce cùng ca khúc từ phim "King Richard", một phim nhận được nhiều đề cử tại giải Oscar năm nay. Hiện bộ phim “The Power of the Dog” của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion đang dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với 12 đề cử và được xem là cơ hội tốt nhất của Netflix để giành được giải thưởng hàng đầu của Hollywood. Bên cạnh đó, “CODA” - bộ phim về một gia đình khiếm thính của Sian Heder - cũng đang cho thấy lợi thế giành tượng vàng Oscar sau những chiến thắng liên tiếp tại lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh và Hiệp hội Nhà sản xuất.

VNEWS

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/news/cap-nhat-le-trao-giai-giai-oscar-2022-chinh-thuc-bat-dau-tai-los-angeles-my-33743.htm