Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K69.B26, K69.B27

Chiều ngày 30/12/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng các lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B26, K69.B27

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao bằng Cao cấp Lý luận Chính trị cho các đồng chí học viên K69.B27.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao bằng Cao cấp Lý luận Chính trị cho các đồng chí học viên K69.B27.

Dự buổi Lễ có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các viện chuyên ngành, các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các thầy cô giáo và toàn thể học viên Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B26, K69.B27 (niên khóa 2018-2020).

Nhập học từ tháng 3/2019 đến nay, sau gần 2 năm các học viên học tập và rèn luyện tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dù có bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch Covid-19 dịp đầu năm 2020.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, học viên thuộc 2 lớp K69.B26 và K69.B27 là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch nguồn lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc các ban bộ ngành Trung ương và của Thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm quy chế đào tạo của Học viện, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ của khóa học đề ra.

Các thành viên lớp K69.B27 nhận bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị chiều ngày 30/12/2020.

Tại Lễ bế giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chúc mừng tất cả các thầy cô và học viên 2 lớp học đã hoàn thành khóa học; thay mặt Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đã trực tiếp trao bằng Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị đến với các học viên thuộc 2 lớp là K69.B26 và K69.B27 (khóa học 2018-2020); trong đó có 2 học viên lớp K69.B27 và 1 học viên K69.B26 được tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Danh hiệu học viên học tập giỏi, rèn luyện tốt.

Cô giáo chủ nhiệm và các thành viên lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K69.B27 chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ vật chất và tinh thần đến với bà con bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt tại Miền Trung, nêu cao tinh thần tương thân tương ái với mục đích chia sẻ với những khó khăn với bà con vùng lũ các tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình - Ban cán sự và các thành viên lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K69B27 đã quyên góp được số tiền 129 triệu đồng.

Đại diện các thành viên lớp cao cấp Lý luận Chính trị K69.B27 trao hỗ trợ 30 triệu đồng và 15 thùng sữa Vinamilk cho bà Thái Thị Kim Liên - Hiệu trưởng trường mầm non xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ngày 20/10/2020.

Cụ thể, ngày 20/11/2020, Đại diện lớp Cao cấp Lý luận Chính trị B27 đã trực tiếp đến trao cho 2 trường Mầm non trên địa bàn 2 xã Tân Hóa và Minh Hóa thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình mỗi điểm trường 30 triệu đồng và 15 thùng sữa Vinamilk; 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình mỗi hộ 3 triệu đồng; 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng lũ lụt tại 2 huyện Hướng Hóa và huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị: mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Các thành viên lớp K69.B27 trao hỗ trợ 3 triệu đồng đến với gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị ngày 21/10/2020.

Các thành viên lớp K69.B27 trao hỗ trợ 3 triệu đồng đến với gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Các thành viên lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K69B27 gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Lãnh đạo sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình; ông Dương Vũ Nhật Đồng - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Quảng Bình; bà Đinh Thị Quỳnh Hoa - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

Lãnh đạo sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị: bà Dương Thị Yến - Phó giám đốc sở; ông Nguyễn Vũ Quang - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp; ông Phạm Văn Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Tập đoàn GWIN (Hà Nội) đã hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần đồng hành với đoàn công tác đi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do lũ lụt tại 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vừa qua.

Quốc Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/le-trao-bang-tot-nghiep-cac-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-k69b26-k69b27-d144866.html