Lê Thúy bật khóc, thừa nhận từng muốn kết thúc cuộc hôn nhân với Đỗ An

Trên sóng truyền hình, Lê Thúy bật khóc nói lời xin lỗi chồng vì nhiều lần làm anh tổn thương và muốn dừng cuộc hôn nhân của hai người.

Vợ chồng Đỗ An - Lê Thúy vừa xuất hiện trong tập mới nhất chương trình "Giải mã tri kỷ", chia sẻ chân thành về chuyện tình yêu cũng như hôn nhân của hai người.

Vợ chồng Đỗ An - Lê Thúy.

Vợ chồng Đỗ An - Lê Thúy.

Lê Thúy và Đỗ An quen nhau qua hai người bạn là Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên. Thời điểm ấy, Lê Thúy không mấy ấn tượng với Đỗ An vì cách anh nói chuyện khá... nhạt nhẽo.

Nhiều lần anh nhắn tin mà có một kiểu tán hoài như ‘Chúc em ngày mới vui vẻ’. Mình thấy sao nhạt nhẽo quá. Em cực kỳ ghét người nói nhiều, mà ông này lại nói rất nhiều. Song cuối cùng cũng dính nhau luôn”, Lê Thúy chia sẻ.

Trong khi đó, Đỗ An cho biết: “Hai đứa lấy nhau cũng gấp lắm, lúc đó mọi người ai cũng sốc, bạn bè của An và Thúy cũng vậy. Quen nhau chưa đến một năm là đã cưới rồi, đó là thời gian khó khăn của cả Thúy và An”.

An cảm thấy Thúy như bị áp lực không biết chính xác có làm đúng hay không. Những cái gì của An mà làm cho Thúy có cảm giác là sai người rồi Thúy phản ứng rất gay gắt. Thời điểm này An phải dành nhiều thời gian cho Thúy. Dù đang quay phim nhưng vẫn phải tách thời gian ra để chạy về nhà giải thích, năn nỉ này nọ. Nhiều khi nhắn tin mà không trả lời là giận, vậy thôi”, nam diễn viên nói thêm.

Lý giải cho việc tạm thời không xuất hiện trên truyền thông, Lê Thúy cho biết cô đã dừng hoàn toàn công việc làm mẫu để tập trung cho việc lên cân, giữ sức khỏe, lên kế hoạch cho việc có em bé.

Lê Thúy thú nhận cô là người cực kỳ nóng tính, còn Đỗ An luôn diềm đạm, không bao giờ to tiếng với bất cứ ai. Chính điểm này giúp cuộc sống của họ dung hòa. Tuy nhiên, cũng có thời điểm mối quan hệ vợ chồng gặp trục trặc.

Trả lời cho câu hỏi có bao giờ say nắng hay có người thứ ba xuất hiện không? Lê Thúy cho biết đã từng có người tán tỉnh cô và có ý rủ cô đi chơi trong lúc tình cảm của hai vợ chồng không êm xuôi.

Tuy nhiên, cô rất rõ ràng khi cho người kia biết mình đã có gia đình và không thể để người thứ 3 chen vào cuộc sống của cả hai. Đỗ An cũng chấp nhận chuyện đó vì anh đủ tin tưởng vợ mình.

Nam diễn viên giải thích: "An từng chấp nhận chuyện Thúy đi ăn trưa hoặc đi ăn tối với người đàn ông khác trong lúc hai đứa giận nhau. Lý do vì sao mình chấp nhận chuyện đó?

Vì mình cảm thấy nếu giá trị của mình đủ và sự tin tưởng đủ, không có lý do gì mình không chấp nhận. An tin Thúy là người phụ nữ thông minh. Tất cả đàn ông đều có mặt trái của họ. Nếu Thúy cảm thấy mặt phải và mặt trái của An phù hợp, Thúy sẽ ở lại".

Lê Thúy cảm thấy có lỗi với chồng.

Cuối chương trình, Đỗ An trải lòng về việc Lê Thúy tạm dừng sự nghiệp người mẫu để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.

Anh không muốn em hy sinh gì cả, nếu em muốn tiếp tục sự nghiệp người mẫu và muốn đi xa hơn nữa thì anh vẫn hỗ trợ em. Anh biết quyết định rời bỏ sàn diễn không phải dễ dàng và anh hiểu sự hi sinh của em. Anh cắm đầu làm việc không phải vô tâm mà chỉ muốn lo lắng cho em và gia đình nhỏ của mình trong tương lai”, Đỗ An nói.

Lê Thúy cũng nghẹn ngào bật khóc và nói lời xin lỗi với chồng. Cô giãi bày: "Em sai rất nhiều nhưng có một điều em không sai là được gặp và cưới anh làm chồng. Em yêu anh hơn cả bản thân của mình. Em không giỏi thể hiện tình cảm, em chỉ biết thể hiện qua những món ăn. Chưa bao giờ em khen anh, nhưng thực tâm trong em, anh luôn là người chồng tuyệt vời...

Cảm ơn anh vì đã chịu đựng, hy sinh, chia sẻ cùng với em. Em cũng xin lỗi vì đã rất nhiều lần làm anh tổn thương. Em cũng xin lỗi vì đã nhiều lần muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. Bây giờ ngồi đây em nhìn ra em đã quá mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định không đúng với lòng mình. Xin lỗi vì anh đã chịu đựng người con gái nóng tính và đàn ông như em".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/le-thuy-bat-khoc-thua-nhan-tung-muon-ket-thuc-cuoc-hon-nhan-voi-do-an-a315933.html