Lễ thông xe cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên

Sáng 11/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ thông xe công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại Lễ thông xe. Ảnh: VOV

Dự Lễ thông xe có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Được khởi công từ tháng 12/2017, cầu vượt nút giao thông An Dương - đường Thanh Niên là 1 trong 8 công trình cấp bách nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức giao thầu từ giai đoạn đầu.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Cầu được lắp đặt, xây dựng bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L, với chiều dài 271m, rộng 10m, 7 nhịp cầu. Đây là cây cầu thứ 11 ở Hà Nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn.

Việc thông xe công trình cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên không chỉ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, tạo sự kết nối thuận lợi giữa Trung tâm chính trị Ba Đình với cửa ngõ sân bay Quốc tế Nội Bài, mà còn thực hiện được việc gia cố vững chắc đê điều, đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và tạo cảnh quan đô thị trong khu vực, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của Thủ đô Hà Nội./.

Theo VOV

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/le-thong-xe-cau-vuot-tai-nut-giao-an-duong-duong-thanh-nien-n11069.html