Lê Thị Hiền ấn tượng với nghệ thuật điêu khắc hiện đại

Triển lãm điêu khắc của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền diễn ra khai mạc đúng ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đây là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ nghệ sĩ với những tác phẩm chọn lọc trong thời gian 10 năm trở lại đây. Triển lãm cũng là sự kiện kỷ niệm chặng đường hoạt động nghệ thuật sôi nổi gần 3 thập kỷ ở trong và ngoài nước của bà.

Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền

Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền

Các tác phẩm điêu khắc của Lê Thị Hiền được lựa chọn cho cuộc trưng bày cá nhân đầu tiên, có thể nói, mang tinh thần, ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc hiện đại, một ngôn ngữ duy trì trào lưu quy giản đối tượng điêu khắc về dạng - thể hình học cơ bản, thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống cổ điển. Quan điểm nghệ thuật của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền là tính chất duy lý trong ngôn ngữ điêu khắc và phương pháp làm việc.

Hầu hết, các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền đều xây dựng kỹ lưỡng từ các nghiên cứu, thể nghiệm về hiệu quả tạo hình - khối chủ động và khả năng tự hình thành /biến đổi các thể - dạng vật chất dưới sự tác động của nguồn sáng. Trong triển lãm lần này, một số tác phẩm 2 chiều của bà sẽ trình bày một quan niệm mở rộng về không gian và khối tích bằng các hiệu ứng thị giác ảo của kỹ thuật hội họa, khả năng sử dụng nguồn sáng nhân tạo /tự nhiên cho các vị trí “khối đặc /hữu hình” và “khối rỗng /vô hình”.

Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền sinh năm 1957, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1986, bà là cựu giảng viên Khoa Điêu khắc - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, từng nhận học bổng học tập, lưu trú sáng tác tại Canada và Bỉ, liên tục tham gia các cuộc triển lãm mỹ thuật, workshops, trại sáng tác điêu khắc ở Việt Nam và nhiều quốc gia.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 14/3.

Trúc Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/le-thi-hien-an-tuong-voi-nghe-thuat-dieu-khac-hien-dai-283229.html