Lê Thanh Bình hết cơ hội tới ASIAD vì dưỡng thương 3 tháng

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Thanh Bình hết cơ hội dự ASIAD sắp tới sau khi gặp chấn thương khá nặng tại cúp quốc gia 2018.

Ở trận tứ kết lượt về cúp quốc gia 2018, CLB Thanh Hóa làm khách trên sân của Bình Phước với lợi thế chiến thắng 2-0 tại lượt đi. Đội bóng xứ Thanh đã giành quyền vào bán kết khi hòa đội chủ nhà 1-1.

Tuy nhiên, CLB Thanh Hóa phải chịu tổn thất rất lớn khi Lê Thanh Bình chấn thương và không thể ra sân ở 2 trận gần đây tại V.League.

Một số thông tin cho rằng cựu cầu thủ U23 Việt Nam đứt bán phần dây chằng cổ chân và sẽ phải nghỉ thi đấu từ nay tới hết mùa.

Tuy nhiên, một cán bộ của CLB Thanh Hóa cho biết chấn thương của Lê Thanh Bình không nặng đến như vậy. Theo đó, phần gân giữ xương mác của anh bị rách.

Lê Thanh Bình sau ca phẫu thuật cơ giữ xương mác chân phải.

Lê Thanh Bình sau ca phẫu thuật cơ giữ xương mác chân phải.

Mới đây, anh đã trải qua ca phẫu thuật tương đối thành công tại Singapore. Thanh Bình sẽ cần khoảng 3 tháng để hồi phục và chữa trị dứt điểm vết thương.

Ngay sau ca phẫu thuật, tiền đạo này thông báo về tình trạng sức khỏe và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đã tạo điều kiện cho anh sớm chữa trị chấn thương.

Đây không phải là ca chấn thương duy nhất của CLB Thanh Hóa ở thời điểm này. HLV Đức Thắng đang phải đau đầu với vấn đề lực lượng, dù họ không tiếc tiền trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải để đem về nhiều cầu thủ tên tuổi. Ông Thắng cho biết mình không còn tiền đạo nào ở những trận đấu tới.

Với cá nhân Lê Thanh Bình, chấn thương này khiến anh chắc chắn không còn cơ hội góp mặt trong đội hình Olympic Việt Nam ở kỳ ASIAD tới (từ ngày 14/8 đến ngày 1/9). Tiền đạo của đội Thanh Hóa từng là "gương mặt thân quen" của U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng, nhưng không còn được triệu tập khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-thanh-binh-het-co-hoi-toi-asiad-vi-duong-thuong-3-thang-post848610.html