Lễ tang Jo Min Ki chỉ lèo tèo vài vòng hoa và lý do thật sự khiến hàng loạt nghệ sĩ không dám đến viếng

Áp lực dư luận khiến nhiều nghệ sĩ không dám chia buồn với gia quyến và đến lễ tang viếng Jo Min Ki .

Vào ngày 9/3 vừa qua, đám tang của nam diễn viên Jo Min Ki đã diễn ra lặng lẽ tại nhà tang lễ bệnh viện Đại học Konkuk. Gia đình cho biết đây là tang lễ riêng tư. Sáng sớm nay (12/3), nghi thức tiễn đưa người quá cố chính diễn ra. Theo yêu cầu của thân nhân Jo Min Ki, báo chí không đưa tin về lễ tang. Báo chí viết, tang lễ diễn ra trong không khí rất ảm đạm, hầu như không một nghệ sĩ nào trong showbiz xuất hiện. Chỉ có vợ, hai con của Jo Min Ki cùng một số thành viên trong gia đình hiện diện. Thủ tục tang lễ kéo dài khoảng 30 phút, sau đó, thi thể người quá cố được đưa lên ô tô tới nơi hỏa táng.

Lễ tang ảm đạm, vắng bóng người của tài tử Jo Min Ki.

Di ảnh của cố diễn viên "Phía đông vườn địa đàng".

Mặc dù Jo Min Ki chọn cái chết để hóa giải tất cả, dư luận vẫn dành cho anh những lời cay nghiệt. Thậm chí, bất cứ đồng nghiệp nào của anh đăng lời chia sẻ, cầu nguyện... trên mạng xã hội đều bị "ném đá" dữ dội. Nhiều nghệ sĩ trong ngành giải trí Hàn cũng rất bối rối trước việc có nên đến viếng lễ tang của Jo Min Ki hay không, vì "sợ bị hiểu lầm nếu đến viếng". Báo chí mô tả, tại sảnh phòng lễ tang "chỉ có lèo tèo vài vòng hoa".

Mới đây, nam diễn viên Jo Sung Gyu đã có những chia sẻ rất dài trên trang cá nhân của mình: "Tôi đã đến lễ viếng của Jo Min Ki vào ngày hôm qua và hôm nay, nhưng không có bất kỳ bạn diễn hay đồng nghiệp nào của anh ấy trong suốt 28 năm có mặt. Các bạn sợ gì vậy?".

Nam diễn viên Jo Min Ki chọn cái chết sau vụ scandal động trời.

Theo nam diễn viên, những tội ác mà Jo Min Ki mắc phải và những mối quan hệ tình nghĩa con người không liên quan đến nhau. Theo Jo Sung Gyu, đây chính là mặt đáng sợ của ngành công nghiệp nổi tiếng. Tuy nhiên, những chia sẻ của nam diễn viên Jo Sung Syu không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Nhiều người đã bình luận rằng tội ác của Jo Min Ki nặng hơn bất kỳ sợi dây liên hệ nào.

Về phía dư luận Hàn Quốc, từ xu hướng "ném đá" những nghệ sĩ viếng tang, nhiều người chuyển sang cho rằng các nghệ sĩ có quen biết nên tiễn đưa người quá cố. Thông tin từ diễn đàn giải trí OneHallyu cho biết truyền thông nước này cũng phối hợp, không đăng tên các nghệ sĩ đến viếng Jo Min Ki, tránh để cộng đồng "ném đá".

Jo Min Ki trong "Phía đông vườn địa đàng".

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/le-tang-jo-min-ki-chi-leo-teo-vai-vong-hoa-va-ly-do-that-su-khien-hang-loat-nghe-si-khong-dam-den-vieng-238643.htm