Lễ tang đạo diễn Lê Cung Bắc

Gia đình tổ chức viếng trong hai ngày 13 và 14/6. Trong bối cảnh dịch bệnh, lễ tang được tổ chức đơn giản và đảm bảo các biện pháp phòng chống Covid-19.

 Lễ viếng đạo diễn Lê Cung Bắc được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở quận 10 (TP.HCM). Gia đình chia sẻ trong bối cảnh dịch bệnh nên lễ tang được tổ chức đơn giản.

Lễ viếng đạo diễn Lê Cung Bắc được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở quận 10 (TP.HCM). Gia đình chia sẻ trong bối cảnh dịch bệnh nên lễ tang được tổ chức đơn giản.

Nghệ sĩ Thương Tín đến viếng cố đạo diễn trong buổi tối 13/6. "Tôi và anh Bắc trong nghề khá thân nhau, từng làm chung nhiều dự án và dự án nào cũng tốt. Anh Bắc nói với tôi có kế hoạch ra Huế làm phim lịch sử nhưng chưa kịp làm thì anh Bắc ra đi rồi", nam diễn viên chia sẻ.

"Anh vẫn sống mãi trong tâm tư em. Chúc anh được nhiều may mắn ở nơi xa kia", nghệ sĩ Thương Tín viết khi tới viếng. Thương Tín và đạo diễn Lê Cung Bắc từng hợp tác một số phim rất thành công như như Sa bẫy, Duyên trần thoát tục... Nói về ấn tượng với cố đạo diễn, diễn viên Thương Tín cho biết đã thấy sự hiểu rộng, tố chất đạo diễn khi cùng đóng phim Sa bẫy với NSƯT Lê Cung Bắc.

Trao đổi với Zing, anh Khải Nguyên - con trai của đạo diễn Lê Cung Bắc - cho biết cha qua đời vào 1h53 phút sáng 13/6 tại nhà riêng ở quận 10 (TP.HCM). "Ba tôi lên cơn đau và nhập viện vào 11h30 tối 12/6. Đến 1h53 phút sáng 13/6, ba tôi mất tại nhà riêng, trong vòng tay của những người thân yêu. Sự ra đi của ba là niềm đau xót lớn đối với gia đình", anh Khải Nguyên chia sẻ.

Bà Bùi Thị Giang, vợ đạo diễn Lê Cung Bắc, đứng ra lo liệu hậu sự cho chồng. "Trong 6 tháng phát hiện bệnh đến nay, ông trải qua 10 đợt xạ trị, 4 đợt hóa trị. Sức chiến đấu thật mạnh mẽ", bà Giang xúc động chia sẻ.

Anh Lê Duy Khải Nguyên cho biết ba anh đã hoàn thiện một bộ phim chiếu rạp mang tên Giã từ cô đơn nhưng do dịch Covid-19 nên tác phẩm hoãn ngày ra rạp nhiều lần. "Ba tôi rất tâm đắc về bộ phim này, đây có lễ là tâm nguyện chưa thực hiện được của ông. Giã từ cô đơn là bộ phim điện ảnh đầu tiên sau nhiều năm ba chỉ làm phim truyền hình", con trai cố đạo diễn chia sẻ.

Lễ viếng đạo diễn Lê Cung Bắc được tổ chức trong hai ngày 13 và 14/6. Lễ động quan diễn ra lúc 14h ngày 15/6, sau đó ông được an táng tại nghĩa trang Thiên Phúc (Long An).

"Ba tôi đã lên kế hoạch chi tiết về một bộ phim lịch sử và một bộ phim tôn giáo nhưng vì bệnh tật mà mà gác lại. Đến khi khối u di căn sang cột sống, ông vẫn mong một ngày hồi phục sẽ làm hai dự án này với cô Việt Trinh", con trai đạo diễn nói.

Đạo diễn Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị, theo học ngành kinh doanh trước khi đến với nghệ thuật. Trước năm 1975, ông tham gia một số ban kịch truyền hình Sài Gòn như ban kịch Vũ Đức Duy, Quê Hương, Sông Thao... và được đánh giá là một diễn viên tài năng.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-tang-dao-dien-le-cung-bac-post1226893.html