Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Sinzo

Hơn 2.000 người đã đến viếng và tham dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Sinzo, trong đó có ông Kishida, đại diện của Nhật hoàng Naruhito, các nhân vật trong giới kinh tế và chính trị Nhật Bản và các nhà ngoại giao nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Janet Yellen, hiện đang có chuyến công du châu Á cũng có mặt, cùng với sự hiện diện đặc biệt của phu nhân cố Thủ tướng, bà Akie và Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi thông báo tổng cộng đã nhận được hơn 1.700 thông điệp chia buồn từ 259 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế.

Hàng nghìn người đã đến cầu nguyện hôm 12/7, khi đám tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo đi qua những địa điểm mang tính biểu tượng ở Tokyo

Nhiều người Nhật Bản đã tự phát tập trung vào buổi sáng trước ngôi đền tổ chức tang lễ để bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo.

Lễ an táng diễn ra vào đầu giờ chiều ngày 12/7 tại chùa Phật giáo Zojoji, trung tâm thủ đô Tokyo.

Lễ an táng diễn ra vào đầu giờ chiều ngày 12/7 tại chùa Phật giáo Zojoji, trung tâm thủ đô Tokyo.

Đoàn xe tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo đã đi qua các địa điểm mang tính biểu tượng ở Tokyo.

Đoàn tang lễ rời đền để đi qua các cơ quan chính trị nơi ông Abe từng làm việc trong sự nghiệp của mình: Tòa nhà Quốc hội, văn phòng Thủ tướng và trụ sở của Đảng Dân chủ Tự do (PLD) đang cầm quyền.

Trước mỗi tòa nhà, các Bộ trưởng, quan chức và nhân viên chắp tay cúi chào khi đoàn xe tang đi qua.

Ngồi phía trước chiếc xe màu đen là bà Akie, phu nhân của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Trên xe có tấm bia gỗ có khắc tên di cảo của cố Thủ tướng theo truyền thống Phật giáo.

Cố Thủ tướng Abe Shinzo là người nắm cương vị Thủ tướng Nhật Bản lâu nhất trong lịch sử nước này

Yến Như

Theo Paris Match

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/le-tang-co-thu-tuong-nhat-ban-abe-sinzo-d203179.html