Lễ tân khách sạn Campuchia đưa ma túy vào Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1994) là lễ tân một khách sạn tại thành phố Bà Vét, Campuchia. Bích bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mang theo hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Báo Biên phòng

Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Báo Biên phòng

Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, đêm 2/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới Tà Peng thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã phát hiện một đối tượng nữ vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành bắt giữ và kiểm tra hành lý đối tượng mang theo, tổ công tác phát hiện bên trong con thú nhồi bông của đối tượng cất giấu 4 túi nilon có chứa 3.003 viên nén.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1994, trú phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu), hiện đang làm lễ tân trong một khách sạn ở thành phố Bà Vét, Campuchia. Số viên nén trên là ma túy tổng hợp được đối tượng nhận vận chuyển thuê cho các đối tượng người Campuchia.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia xác minh, điều tra làm rõ.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/le-tan-khach-san-campuchia-dua-ma-tuy-vao-viet-nam-1505392.tpo