New Zealand hạ cấp cảnh báo dịch Covid-19

Chính phủ New Zealand hôm nay quyết định hạ cấp báo động nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước sau 3 ngày thắt chặt các biện pháp phòng dịch.

Vào cuối giờ chiều nay (17/2), chính phủ New Zealand đã quyết định hạ cấp cảnh báo dịch bệnh tại thành phố Auckland xuống cấp 2, tức là dỡ bỏ lệnh phong tỏa, trong khi các khu vực còn lại trên cả nước sẽ chuyển sang mức báo động cấp 1. Thời điểm quy định có hiệu lực là từ nửa đêm nay.

Thông báo của chính phủ New Zealand được đưa ra trong bối cảnh trong ngày hôm nay nước này phát hiện thêm 3 ca nhiễm cộng đồng mới có liên quan đến 3 ca nhiễm trong cùng một gia đình được thông báo hôm 14/2. Theo cơ quan y tế địa phương, nguy cơ dịch bệnh hiện đã được kiểm soát và các ca nhiễm cộng đồng có ít khả năng lây lan.

TS. Ashley Bloomfield, Giám đốc Y tế New Zealand. (Ảnh Guardian)

TS. Ashley Bloomfield, Giám đốc Y tế New Zealand. (Ảnh Guardian)

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, một trường học tại thành phố Auckland, nơi có học sinh mắc Covid-19, sẽ phải đóng cửa đến hết tuần này. Giám đốc Y tế của New Zealand, Tiến sĩ Ashley Bloomfield cho biết giáo viên và học sinh của trường trung học này sẽ phải xét nghiệm Covid-19 và trở lại trường khi có kết quả âm tính. Các trường học khác trên toàn thành phố sẽ mở cửa trở lại vào sáng mai (18/2) và các doanh nghiệp cũng sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Hôm 14/2 vừa qua, New Zealand đã nâng mức báo động dịch bệnh lên cấp 3 và áp đặt lệnh phong tỏa đối với thành phố Auckland và nâng mức báo động lên cấp 2 đối với phần còn lại trên toàn quốc trong 72 giờ sau khi ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19 có chủng biến thể từ Anh.

Mặc dù đã nới lỏng các quy định phòng dịch nhưng cơ quan y tế New Zealand vẫn yêu cầu người dân cảnh giác cao độ và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Ngoài ra, khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, người dân vẫn được yêu cầu `đeo khẩu trang cho đến khi có thông báo mới./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/new-zealand-ha-cap-canh-bao-dich-covid-19-837731.vov