Lệ Quyên tung ảnh trẻ đẹp, triết lý sâu cay về của cải, dung mạo

Dòng trạng thái đề cập đến sự quan tâm về của cải, dung mạo và hạnh phúc của Lệ Quyên ngay sau khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, hưởng ứng từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ.

Lệ Quyên tung ảnh trẻ đẹp, triết lý sâu cay về của cải, dung mạo.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái mới kèm theo đó là lời nhắn gửi mọi người hãy đọc và suy ngẫm. Cụ thể, Lệ Quyên viết như triết lý rằng: "Ánh mắt của bạn dừng lại ở cái gì, thì cái đó sẽ ảnh hưởng tới bạn!

Cảm thấy người ta hay khoe khoang của cải, là bởi vì bạn cũng quan tâm vật chất. Cảm thấy người khác xinh đẹp là bởi bạn cũng quan tâm tới dung mạo. Cảm thấy người ta ái ân hạnh phúc, là bởi vì nội tâm của bạn cũng đang khao khát điều đó...Có câu nói, thiếu thốn cái gì, sẽ thấy điều đó càng phô trương. Thật ra mặt khác của câu này chính là: “Bạn càng quan tâm và tỏ ý khinh bỉ thứ gì mà người khác phô trương, chính đó là thứ bạn càng mong có".

Đi kèm với lời chia sẻ này là hình ảnh nữ ca sĩ mặc bộ váy ren trẻ trung cùng thần thái cuốn hút.

Lời chia sẻ sâu cay của giọng ca 'Duyên phận' ngay sau đó nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ.

Trước đó, nữ ca sĩ từng không ít lần khiến cư dân mạng xôn xao về những hình ảnh gợi cảm dù đã bước sang tuổi 37.

"Ngoài lúc làm việc mới xinh thì thỉnh thoảng cũng xinh xinh để đi chơi nhỉ" - Lệ Quyên viết khi đăng tải bức hình này.

Dù sở hữu chiều cao khá "khiêm tốn" 1m55 nhưng Lệ Quyên vẫn khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Ngoài khả năng ca hát, Lệ Quyên cũng được biết đến là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt chuộng đồ hiệu, phụ kiện đắt đỏ và cuộc sống đáng mơ ước.

Chỉ tính riêng mẫu túi Hermes Birkin và Hermes Kelly, Lệ Quyên mang về tủ đồ của mình hơn 10 chiếc.

Bên cạnh túi xách, nữ ca sĩ còn có sở thích chơi kim cương giống Đàm Vĩnh Hưng.

Huế Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/le-quyen-tung-anh-tre-dep-triet-ly-sau-cay-ve-cua-cai-dung-mao-902632.html