Lệ Quyên: 'Tôi chưa bao giờ dừng yêu'

Từ chối nói về Lâm Bảo Châu, người đàn ông kém 12 tuổi thường xuất hiện bên cạnh, nhưng ca sĩ Lệ Quyên cũng không phủ nhận mình đang yêu.

 Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên

"Khi yêu ai cũng là người bình thường cả thôi"

Chiều 7/1/2021, xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu dự án Người tình in Concert tại Hà Nội, ca sĩ Lệ Quyên đã chia sẻ về tình yêu, âm nhạc và những thay đổi trong cuộc sống hiện tại của mình.

Thời gian qua giới truyền thông quan tâm đến đời sống tình cảm riêng của Lệ Quyên sau đổ vỡ hôn nhân. Đặc biệt, khi cô thường xuyên xuất hiện cùng Lâm Bảo Châu, chàng người mẫu kém mình 12 tuổi. Nói về điều này, Lệ Quyên cho biết: Tình yêu là thứ làm mình mới mẻ trong bản ngã cũ rích của mình nhưng nó chỉ là một mảng cá nhân. Cô luôn muốn kín đáo giữ cho mình sự riêng tư, từ trước tới nay vẫn thế không muốn dựa vào chuyện tình cảm để PR bản thân.

Nữ ca sĩ giãi bày: "Một người nghệ sĩ như Quyên không bao giờ dừng yêu. Tình yêu luôn luôn vẫn thế, và người mình chọn luôn giống nhau: Có trách nhiệm, tư cách để mình có sự bình yên. Nếu không có bình yên thì không có gì cả. Trước đây mười mấy năm khi mới thành công, mọi người luôn nói Quyên phải hợp với người đàn ông vĩ đại này, nổi tiếng này, nhưng Quyên không nghĩ vậy.

Khi hạnh phúc thì cảm xúc lan tỏa vui từ ánh mắt, nụ cười. Quyên không khác gì những phụ nữ khác. Cái gì đến sẽ đến, Quyên muốn mọi thứ tự nhiên vì tôn trọng và muốn giữ gìn cho người bên cạnh của mình".

Lệ Quyên cũng cho rằng, yêu nghệ sĩ không phải hên mà là xui. "Yêu nghệ sĩ lớn càng khổ, là cái bóng, bị so sánh thiệt thòi. Người dám ở bên cạnh mình phải an ủi, trân trọng đừng mang họ ra chăng đèn nháy như vậy. Khi yêu ai cũng là người bình thường cả thôi", cô nói.

Thay đổi vì chính mình chứ không phải vì đang ở cạnh ai

Nói về dự án âm nhạc Người tình in Concert, Lệ Quyên cho biết: Cô rất xúc động khi sau Qshow2 tròn 1 năm cô lại có cơ hội đứng trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội để có một đêm nhạc riêng hoành tráng trước sự chứng kiến của hơn 3.000 người.

"Nhà sản xuất Người tình in Concert Nguyễn Thùy Dương có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề. Hai anh em biết nhau từ khi Quyên còn là cô bé ngấp nghé đi hát, theo anh các chương trình tỉnh nên luôn hiểu và trân trọng nhau. Quyên rất cảm kích khi vào thời điểm khó khăn như vậy anh Dương vẫn dám tổ chức một show lớn, cho Quyên thoải mái bay bổng trong âm nhạc", Lệ Quyên tâm sự.

Lệ Quyên cho rằng cô thay đổi vì chính mình chứ không vì người khác

Khi có người cho rằng Lệ Quyên lựa chọn thời điểm này để làm show vì đang gây được chú ý, nữ ca sĩ đáp lại: "Khán giả của tôi tinh tế và không quan tâm tới đời tư của tôi. Thế nên ko phải vì đời tư, tên tuổi hot hơn mà làm show".

Nữ hoàng phòng trà thấy, phụ nữ tuổi U40 là thanh xuân lần thứ hai, thành đạt nhất định, tròn đầy cảm xúc. Cô khẳng định, trong liveshow lần này mọi người sẽ thấy sự tươi mới, thanh xuân của Lệ Quyên, khác hẳn những gì vẫn thấy trước đây.

Sau những biến cố, Lệ Quyên đã tích cực hơn với mọi thứ xung quanh. Trước đây cô rất cứng nhắc nguyên tắc. Hiện cô không còn là một công chức làm nghệ thuật, thoải mái hơn khi bộc lộ bản thân.

"Những gì Quyên viết trên trang cá nhân là những trải nghiệm của Quyên, bộc lộ cảm xúc bản thân. Trước viết phải đắn đo, giờ viết cởi mở để mọi người hiểu Quyên hơn. Tự do hơn từ trong suy nghĩ, hiện tôi là người phụ nữ rất mở, phóng khoáng dám nói ra những điều mình nghĩ" - Lệ Quyên hào hứng.

Cô cắt tóc ngắn, tập thể dục, nghe nhạc rap mỗi khi rảnh rỗi, thậm chí khẳng định "nếu cho ngồi ghế giám khảo Rap Việt cũng có thể đảm đương được". Cô khẳng định: "Tôi thay đổi vì chính mình thấy cần như thế chứ không phải vì đang ở cạnh ai".

Một Lệ Quyên rất mới trong Người tình in Concert

Người tình in Concert là dự án âm nhạc thường niên với những câu chuyện được kể bằng âm nhạc bởi những "người tình" trên sân khấu. Khán giả sẽ được hòa mình cùng những ca khúc hit của nghệ sĩ mà mình yêu thích và tận hưởng một màu sắc mới trong hòa âm phối khí, những mảng miếng đầy sâu thẳm, lãng mạn.

Khởi động số đầu tiên, Người tình in Concert bắt đầu bằng câu chuyện cuộc đời và tình yêu của nữ ca sĩ Lệ Quyên được tổ chức vào 20h00 ngày 7/3/2021 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Concert được kể bởi chính cô và những "người tình" của mình trên sân khấu thủ đô Hà Nội. Sau những thăng trầm của cuộc sống, Lệ Quyên từ một nữ hoàng bolero đầy tự sự sẽ trải lòng mình bằng một hình ảnh hoàn toàn mới, nhiều mảng miếng sâu sắc, tình tứ và đầy sang trọng.

Ca sĩ Lệ Quyên cùng nhà sản xuất Nguyễn Thùy Dương

Chia sẻ về việc lựa chọn Lệ Quyên làm gương mặt đầu tiên cho Người tình in Concert số 1, nhà sản xuất Nguyễn Thùy Dương cho biết: Lệ Quyên là một người bạn, người em của mình từ những ngày cô mới bắt đầu vào nghề. Chứng kiến Lệ Quyên từ những ngày đầu bỡ ngỡ đứng trên sân khấu, trải qua biết bao thăng trầm để trở thành một "nữ hoàng Bolero" như ngày nay.

"Người tình in Concert sẽ như một bức tranh âm nhạc vẽ lại chặng đường ấy của nữ ca sĩ, cũng như là một điểm chạm đưa Lệ Quyên tới một hình ảnh mới, một nữ ca sĩ từng trải, đầy sâu sắc và sang trọng", ông Nguyễn Thùy Dương nói.

Người tình in Concert số 1 với Lệ Quyên ft Người tình có sự góp mặt của 5 nam ca sĩ Bằng Kiều, Quang Lê, Tuấn Hưng, Nguyễn Hưng, Lân Nhã. Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Vĩnh Tâm.

Minh Anh - Ảnh: Hòa Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/le-quyen-toi-chua-bao-gio-dung-yeu-20210108090734488.htm