Lệ Quyên làm hai đêm nhạc tại Thái Nguyên, Hà Nội cùng nhiều nghệ sĩ

Lệ Quyên cùng các nghệ sĩ như Tấn Minh, Thanh Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Ánh Tuyết, Minh Chuyên…sẽ cùng nhau thực hiện hai đêm nhạc Có một vài điều anh muốn nói với em (9-7) và Khúc hát phiêu ly (10-7) tại Nhà hát lớn Hà Nội nhằm động viên tinh thần hai nhạc sĩ gạo cội đang bệnh nặng là Phú Quang, Phó Đức Phương.

Lệ Quyên mong nhạc sĩ Phú Quang, Phó Đức Phương sớm bình phục sau bạo bệnh. Ảnh: Milor Trần

Lệ Quyên mong nhạc sĩ Phú Quang, Phó Đức Phương sớm bình phục sau bạo bệnh. Ảnh: Milor Trần

Lệ Quyên chia sẻ: “Tôi yêu nhạc Phú Quang từ khi còn là một ca sĩ hát lót ở các tụ điểm lương vài chục ngàn đồng. Có thể nói, là người Hà Nội, không ai không yêu nhạc của anh bởi chất lãng đãng, tự sự và sâu lắng như chính con người Thủ đô. Trong quá trình đi hát, tôi đã có dịp gặp gỡ vài lần nhạc sĩ Phú Quang và anh đã có lời khen rằng hóa ra cô bé này hát nhạc của anh cũng khá hợp. Hay tin anh bệnh nặng, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều anh em nghệ sĩ đều rất lo lắng và mong sẽ sớm có những phép màu diệu kỳ vì nền âm nhạc của chúng ta những cây đa cây đề cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay…

Đêm nhạc đầu tiên với tên gọi Có một vài điều anh muốn nói với em sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội với quy mô 650 khách. Đây có thể được xem là sân khấu lớn đầu tiên của Lệ Quyên trở lại hậu Covid-19.

Đêm nhạc sẽ được chia thành hai phần, hơn một nửa phần đầu là các tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang như Có một vài điều anh muốn nói với em, Hà Nội ngày trở về, Khúc mùa thu, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Điều giản dị, Biển nỗi nhớ và em, Về lại phố xưa, Nỗi nhớ mùa đông... được thể hiện qua những giọng ca gắn liền với âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang như Tấn Minh, Kasim Hoàng Vũ, Ánh Tuyết, Minh Chuyên.

Ca sĩ Tấn Minh

Ca sĩ Minh Chuyên

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Riêng giọng hát Giấc mơ có thật chọn thể hiện ca khúc Nỗi nhớ - một bài hát vốn được rất nhiều người yêu thích nhiều năm qua.

Đây cũng là lần hiếm hoi ca sĩ Lệ Quyên hát nhạc Phú Quang trên sân khấu lớn, chắc chắn sẽ mang lại những cảm xúc mới mẻ cho khán giả. Và một trong những điểm nhấn của phần âm nhạc Phú Quang là màn song ca giữa Tấn Minh và ca sĩ Thanh Tâm – một trong những giọng hát hàng đầu của Hà Nội những năm 90, chắc chắn sẽ đem tới những cảm xúc đặc biệt cho người nghe.

Ca sĩ Thanh Tâm

Đặc biệt, NSND Lê Khanh sẽ là người dẫn chuyện, đưa khán giả trở về những miền ký ức xưa của một Hà Nội “mái ngói rêu phong”, của “mùi hoàng lan, hoa sữa” nồng nàn.

Ở phần thứ hai của đêm nhạc, sẽ là màn “độc diễn” của Lệ Quyên. Cô sẽ mang đến cho khán giả những tình khúc quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi cô thời gian qua như Nếu em được lựa chọn, Diễm xưa, Bài không tên cuối cùng, Tình lỡ, Người tình, Dạ khúc cho tình nhân... Về phần nhìn, người hân mộ cũng sẽ được mãn nhãn với những bộ cánh dạ hội đặc sắc, trong đó, một số bộ cực kỳ công phu được NTK Hoàng Hải thiết kế riêng cho “nữ hoàng phòng trà”.

Lệ Quyên mang nhiều cảm xúc đặc biệt khi quay về Hà Nội hát lần này. Ảnh: Milor Trần

Bằng kỹ thuật visual đỉnh cao và những màn hình led khổng lồ, sân khấu sẽ được biến hóa khôn lường, lúc là một đại dương mênh mông với những cánh buồm xanh thẳm trong Biển, nỗi nhớ và em (ca sĩ Tấn Minh); lúc lại trở về những con đường Hà Nội vắng ngày đông trong Lãng đãng chiều đông Hà Nội (ca sĩ Minh Chuyên). Tất cả sẽ hòa quyện lại thành một không gian âm nhạc thật ấm cúng để cùng nghĩ về người nhạc sĩ tài hoa và mong anh sớm hồi phục sức khỏe.

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/le-quyen-lam-hai-dem-nhac-tai-thai-nguyen-ha-noi-cung-nhieu-nghe-si-670936.html