Lệ Quyên: Khi buồn tôi không dám nghe chính mình hát

Có lẽ, vì tôi là người thuộc thế hệ 7X nên đã biết Lệ Quyên từ thời cô còn miệt mài chạy sô các quán bar tại Hà Nội. Quyên vào Sài Gòn lập nghiệp đã cả thập kỷ, trở thành một ngôi sao đắt show và cát-xê khủng. Điều khiến nhiều khán giả Hà Nội thích ở Quyên, là vẫn giữ một giọng nói chuẩn Hà Nội và sự thông minh, biết mình cần phải làm gì để duy trì vị trí sao hạng A, dù vô số các ngôi sao trẻ đang nổi tiếng ầm ầm hàng ngày.

Lệ Quyên bảo, trong sự nghiệp của mình mỗi sản phẩm khi gửi tới công chúng cô đều vắt kiệt tâm sức, trí tuệ, cảm xúc để thực hiện. Nhìn lại chặng đường 20 năm ca hát, nữ ca sĩ có nhớ tới một câu nói của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, rằng “đời người như gió qua” là quá đúng.

Cô hồi tưởng lại 20 năm trước đi đâu mình cũng là em út, nhưng rồi thời gian trôi đi, đến giờ cô chấp nhận theo quy luật tre già măng mọc. Khi đứng đây để nói về dự án 20 năm ca hát - Q Show2. Quyên luôn nhìn vào may mắn mình đạt được nhưng cô cũng khẳng định mình không định nghĩa thế nào là thành công nhất, chỉ biết hiện tại cô cảm thấy mỹ mãn, vì đây là thời điểm rực rỡ nhất trong cuộc đời mình. Đây là phước phần quá lớn của cô, 20 năm làm nghề là con số mà bất cứ ngành nghề nào cũng khiến người ta an lòng, và không hối tiếc vì đã có cống hiến, hết lòng với những gì mình lựa chọn.

10 năm ở Hà Nội Lệ Quyên chọn cuộc sống chậm rãi, bình yên và điều này đã tạo thành thói quen không sốt ruột, không chạy đua. Trong 10 năm đó, cô chỉ thực hiện có vài album thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi tới năm 2009 cô bị một người “dụ” vào Nam, mà vào không phải vì nghề nghiệp, cô đi một vòng đất nước vì tình yêu với ông xã của mình. Và may mắn thay, trong 10 năm Nam tiến cô có quá nhiều thành tựu ngọt ngào. Ngắn gọn lại cô nói, 10 năm vào Nam lập nghiệp những gì đạt được là điều không tưởng.

Lệ Quyên nhắn nhủ, mọi người hãy lắng nghe thật kỹ những bài hát này, vì đó là tâm sự của cô. Ảnh tư liệu

Lệ Quyên nhắn nhủ, mọi người hãy lắng nghe thật kỹ những bài hát này, vì đó là tâm sự của cô. Ảnh tư liệu

Liveshow Lệ Quyên 20 năm ca hát cũng là sân khấu để giới thiệu những bài hát chưa từng xuất hiện trước đây, ở bất cứ đâu. Lệ Quyên nhắn nhủ, mọi người hãy lắng nghe thật kỹ những bài hát này, vì đó là tâm sự của cô. Những điều không nói được thì cô nói bằng bài hát, và với Lệ Quyên, đây là một đặc ân, đây là một may mắn đối với ca sĩ như cô. Có nhiều người tưởng Quyên không bao giờ biết buồn, không bao giờ thấy Quyên buồn, thực ra thì Quyên đã “lừa được cả thế giới”, vì Quyên không lựa chọn cách cho người ta thấy những lúc mình buồn, mình suy sụp, nên may mắn là khi buồn thì nhập tâm vào bài hát, có sân khấu để biểu diễn chứ nếu không phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi.

Lệ Quyên cởi mở và tâm sự rất chân thành khi nói Hà Nội là nhà, là quê hương và mọi người đều là người thân thiết, vì thế sẽ rất hiểu cô. 10 năm trước cô từng nghĩ và tưởng tượng, 10 năm sau chắc mình sẽ khó tính già nua đi nhiều, cũ kỹ hơn nhưng thật không ngờ là hiện tại, từ ánh mắt, nụ cười, vóc dáng cô lại thấy mình mới mẻ hơn 10 năm trước. Và sự mới mẻ này không phải vì mình mặc bộ đồ thời thượng, cũng không phải vì mái tóc thay đổi từ dài thành ngắn năng động, mà sự mới mẻ đến từ tinh thần, nội lực bên trong mình tỏa ra. Cô hi vọng mình giữ được tinh thần, giữ được lửa đam mê mười năm, hai mươi năm thậm chí là vài chục năm sau.

Câu hỏi làm liveshow tốn cả triệu đô luôn được nhiều người thắc mắc, và lần này cả Lệ Quyên lẫn Việt Tú đều khẳng định, đây là con số tổng chi phí cho 3 đêm diễn ở TP HCM và Hà Nội. Hay như chiếc vé xuất hiện tại buổi họp báo và được Lệ Quyên trực tiếp cầm giới thiệu trên sân khấu cũng thể hiện sự đầu tư và kì công. Lệ Quyên cho biết, chiếc vé lấy ý tưởng từ chiếc đĩa than, vì đây là hình thức kinh điển nhất để nghe một bản thu âm. Tấm vé xem show mô phỏng chiếc đĩa than được thiết kế cầu kỳ với chất liệu cao cấp và nặng gần 1kg sẽ không đơn thuần là vé vào xem, mà còn là một “kỉ vật” để những ai yêu Lệ Quyên và tiếng hát của cô có thể giữ lại làm kỉ niệm.

Không như những liveshow trước với dàn khách mời hùng hậu, tại Q Show2 lần này, sẽ chỉ có một mình Lệ Quyên đứng trên sân khấu. Đạo diễn Việt Tú dàn dựng quãng thời gian 20 năm ca hát của Lệ Quyên thành 5 chương với các tên gọi, Chương 1 - Ấu thơ, Chương 2 – Vào đời, Chương 3 – Yêu, Chương 4 – Kí ức, Chương 5 – Thăng hoa, với khoảng 30 tiết mục sẽ do Lệ Quyên “độc diễn” trên sân khấu.

Tại Liveshow Q Show2, Lệ Quyên muốn mang đến cảm xúc trọn vẹn, vì thế, cô mạo hiểm để mình tự thân kể lại câu truyện đời trong suốt 20 năm theo nghiệp cầm ca vừa qua. Những khó khăn, nước mắt khi thất bại, cũng như niềm vui hạnh phúc vô bờ mỗi lúc chạm vào thành công, sẽ là những câu truyện được tường thuật bằng âm nhạc, bằng cảm xúc qua giọng kể của chính Lệ Quyên.

Đạo diễn Việt Tú cho rằng Lệ Quyên đã chọn phương án khó nhất khi quyết định độc diễn trong liveshow này. Cô sẽ hát khoảng 26 bài chia theo 5 chương, phải thay trang phục ngay trên sân khấu và đảm bảo mọi thứ phải diễn ra chính xác từng giây. Đó cũng là điểm khác biệt và thể hiện đẳng cấp của Lệ Quyên trong show này so với các show diễn trước đó của cô.

Lệ Quyên cho biết cô đã chăm chỉ luyện tập thể dục gần một năm nay đều có đủ sức khỏe cho liveshow này. Nữ ca sĩ sẽ trình bày những ca khúc thuộc các dòng nhạc mà cô đã thành công như nhạc trẻ, nhạc xưa, nhạc tiền chiến và Bolero. Sau hai đêm ở Sài Gòn vào 20 và 21-12, Q Show 2 sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào 4-1-2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/le-quyen-khi-buon-toi-khong-dam-nghe-chinh-minh-hat-168328.html