Lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe có hàng nghìn người tới đặt hoa tưởng nhớ

Lễ quốc tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe có hàng nghìn người tới đặt hoa tưởng nhớ cùng sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao nước ngoài.

Lễ quốc tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã diễn ra vào chiều nay (27/9). Đây là lần đầu tiên trong vòng 55 năm, Nhật Bản tổ chức lễ quốc tang cho một cựu Thủ tướng.

Lễ tang cấp quốc gia của ông Abe diễn ra vào lúc 14h (giờ địa phương). Phu nhân của ông Abe là bà Akie đã đưa tro cốt đến võ đạo quán Nippon Budokan ở trung tâm thủ đô Tokyo và đây cũng chính là nơi diễn ra lễ quốc tang của cựu Thủ tướng Nhật Bản. Bà Akie mặc bộ kimono đen đã trao lọ tro cốt của chồng cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Sau đó, ông Kishida đã chuyển chiếc lọ cho các binh sĩ để đặt lên lễ đài.

Lễ quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe được tổ chức tại võ đạo quán Nippon Budokan. (Ảnh: Reuters)

Khi đoàn xe hộ tống tro cốt ông Abe tới võ đạo quán Nippon Budokan, lính gác thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã nổ 19 phát súng vinh danh cố Thủ tướng.

Hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực gần võ đạo quán Nippon Budokan từ sáng sớm để đặt hoa tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông Abe. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, khoảng 10.000 người đã đặt hoa và nhiều người phải chờ đợi xếp hàng 3 tiếng đồng hồ mới tới lượt.

Trước đó, vào ngày 8/7, khi đang có bài phát biểu ủng hộ chiến dịch tranh cử các thành viên Đảng Dân chủ tự do (LDP) tại thành phố Nara, ông Abe đã bất ngờ bị bắn dẫn tới tử vong.

Tang lễ của ông Abe được tổ chức tại đền Zojoji thuộc quận Minato, nơi đã có lịch sử hàng trăm năm và là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất tại thủ đô Tokyo. Gia đình cố Thủ tướng Abe tổ chức lễ viếng riêng tại đền Zojoji từ buổi chiều ngày 11/7.

Tới ngày 12/7, đám tang của ông Abe do gia đình chủ trì cũng được tổ chức tại đền Zojoji với sự tham gia của các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Buổi lễ tưởng niệm trước công chúng sẽ được tiến hành tại đền Zojoji vào ngày 13/7.

Trong khi đó, lễ tang cấp quốc gia của ông Abe được biết có chi phí lên tới 11,5 triệu USD.

Bên trong võ đạo quán Nippon Budokan, di ảnh cỡ lớn của cố Thủ tướng Abe được đặt ở vị trí trung tâm và xung quanh có hoa màu xanh, trắng và vàng. Quốc kỳ Nhật Bản cũng được kết bằng hoa nằm giữa trung tâm. Gần đó là một bức tường gắn những bức ảnh chụp hoạt động một thời của ông Abe như sánh bước cùng các nhà lãnh đạo G7, nắm tay các em nhỏ, và tới thăm các khu vực chịu thiên tai.

Những quan khách tham dự lễ tang đã dành một phút mặc niệm cố Thủ tướng Nhật Bản sau khi lọ tro cốt của ông được đặt lên lễ đài. Các quan chức chủ chốt trong đảng cầm quyền bao gồm Thủ tướng Fumio Kishida và cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đã có bài phát biểu tại lễ tang.

Trong bài phát biểu thể hiện tình bạn với cố Thủ tướng Abe, ông Suga đã nhấn mạnh có rất nhiều người ngoài 20 và 30 tuổi đã tới đặt hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Nhật Bản.

Theo Reuters, khoảng 4.300 người được cho sẽ tham gia lễ tang cấp quốc gia của cố Thủ tướng Abe, cùng với ít nhất 48 quan chức Nhật Bản, và các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ngoài ra, khoảng 20.000 cảnh sát đã được triển khai tới bảo vệ an ninh cho sự kiện. Các con đường gần nơi tổ chức lễ quốc tang cũng đã bị phong tỏa, và thậm chí một số trường học dừng hoạt động.

Lễ quốc tang của ông Abe là lần đầu tiên sau 55 năm nước Nhật tổ chức quốc tang cho một cựu Thủ tướng. Trước đó, vào năm 1967, Nhật Bản đã tổ chức lễ quốc tang cho cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/le-quoc-tang-co-thu-tuong-nhat-ban-abe-co-hang-nghin-nguoi-toi-dat-hoa-tuong-nho-5001358.html