Lê Quang Liêm vượt khó ngoạn mục

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.728) đã xuất sắc giành ngôi á quân Giải cờ vua Siêu đại kiện tướng quốc tế 2018, vừa kết thúc ở Đam Châu (Trung Quốc).

Quả là tin vui cho người hâm mộ khi vào giữa tuần trước, tin từ Đam Châu báo về Liêm chỉ có hòa và thua (1,5 điểm sau 4 trận), kỳ thủ số 1 Việt Nam xếp cuối bảng xếp hạng ở giải đấu giành cho 8 Siêu đại kiện tướng quốc tế.

Đến lượt thi đấu thứ 5, khi các kỳ thủ bắt đầu tính toán kỹ hơn đường đi nước bước thì cuộc đấu trí mới thực sự gay cấn và khiến 8 cao thủ hao tâm tổn trí. Lượt đấu này diễn ra lúc 13 giờ 30 phút (ngày 1-8) theo giờ Việt Nam và phải đến hơn 18 giờ, các kỳ thủ mới kết thúc cuộc so tài cao thấp.

Lê Quang Liêm tiếp tục làm rạng danh thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Ảnh: CISN.

Ván thứ 5, Liêm gặp khó khi cầm quân đen, đối mặt với Vi Dịch (Trung Quốc), có elo 2.729, nhỉnh hơn Liêm 1 điểm. Thần đồng một thời của cờ vua Trung Quốc năm nay mới 19 tuổi nhưng đã 3 lần vô địch quốc gia. Vi Dịch cũng là kỳ thủ trẻ nhất thế giới đạt elo 2.700 khi mới 15 tuổi và đang là tay cờ mạnh số 3 ở Trung Quốc.

Chủ động phòng thủ, Liêm buộc đối thủ chấp nhận hòa sau nước cờ thứ 72. Gần 5 tiếng thi triển tài nghệ trước Vi Dịch, Liêm cho chúng tôi hay “cảm giác như người sút đi cả ký”.

Đến ván thứ 6, Lê Quang Liêm đối mặt với Samuel Shankland (Mỹ)-kỳ thủ kém anh 1 điểm elo. Samuel Shankland đang xếp hạng 27 thế giới, là kỳ thủ số 4 của nước Mỹ và cũng đứng hạng 4 ở châu Mỹ. Được cầm quân trắng, Liêm chủ động chơi tấn công dù hai bên đều chọn khai cuộc phòng thủ Ấn Độ cánh hậu. Bằng liên tiếp các đòn thí tốt, thí xe, Liêm khiến Samuel Shankland rơi vào thế bị động nhưng các chuyên gia trang Chess24.com bình luận: “Cả hai kỳ thủ đang chơi dao hai lưỡi”. Phải đến khi Liêm tung đòn thí hậu, kỳ thủ số 4 nước Mỹ mới đầu hàng. Tấm tắc khen đòn thí hậu của Lê Quang Liêm, Chess24.com bình: “Nước đi cuối cùng đẹp mắt của Lê Quang Liêm thay cho lời báo tử với Shankland”.

Chiến thắng đầu tay tại giải giúp Lê Quang Liêm có 3 điểm qua 6 ván. Kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng gỡ lại được những điểm elo đã mất, sau khi thua Bốc Tường Chí ở ván thứ ba. Đến ván cuối, Lê Quang Liêm cầm quân đen gặp kỳ thủ nổi danh người Ấn Độ Vidit Santosh Gujrathi. Trước đó, ở World Cup 2017, Vidit Gujrathi đã loại Liêm ở vòng 2 với điểm số 1,5-0,5 sau 2 ván. Chính vì thế, Liêm chủ động cố gắng đánh chắc từng nước. Tuy nhiên, đến nước cờ thứ 40, đối thủ Ấn Độ bắt đầu dồn Liêm vào thế khó khi liên tục chiếu tướng bằng hậu và mã. Bình tĩnh hóa giải các đòn thế của đối thủ, Liêm tận dụng một thoáng sơ sểnh của Vidit Gujrathi để giành lại thế chủ động, trước khi buộc đối thủ chấp nhận thua cuộc ở nước cờ thứ 75.

Ván thắng này giúp kỳ thủ 27 tuổi của chúng ta đoạt ngôi á quân với 4 điểm, kém 0,5 điểm so với kỳ thủ vô địch Dư Ương Y (Trung Quốc, elo 2.762). Qua giải đấu này, Lê Quang Liêm đã tích lũy thêm 4 bậc elo, từ 2.728 lên 2.732. Đây cũng là hệ số elo cao nhất trong sự nghiệp thi đấu từ trước đến nay của kỳ thủ TP Hồ Chí Minh.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/le-quang-liem-vuot-kho-ngoan-muc-546070