Lê Quang Liêm thắng lớn nhà vô địch World Cup

Lê Quang Liêm thăng hoa khi thắng Jan-Krzysztof Duda với tỷ số 3-1 tại giải cờ vua trực tuyến Champions Chess Tour Finals rạng sáng 18/11 (giờ Hà Nội).

 Quang Liêm bứt phá sau trận thắng Duda. Ảnh: FIDE.

Quang Liêm bứt phá sau trận thắng Duda. Ảnh: FIDE.

Lê Quang Liêm sau khi hòa 2 ván đầu đã giành chiến thắng quan trọng ở 2 ván cuối để kết thúc trận đấu chỉ sau 4 ván cờ nhanh. Bắt đầu từ nước 26 ván 3, Duda đánh mất chính mình khi di chuyển xe từ Rf8 sang Rc8. Kỳ thủ Việt Nam nhanh chóng phối hợp xe mã tấn công trực diện vua đen ở cột g.

Quang Liêm khống chế khả năng di chuyển các quân cờ của đối thủ ở thế chiếu bí. Kỳ thủ số một Việt Nam sau đó ăn xe ở nước 46, đây cũng là lúc đối thủ buông cờ. Chiến thắng ở giai đoạn bước ngoặt giúp Quang Liêm tạm dẫn 2-1 và chỉ cần hòa ván cuối là giành trọn 3 điểm.

Ở ván 4, nhà vô địch HDBank 2017 còn làm tốt hơn kỳ vọng khi ép đối thủ vào chân tường. Duda mất ngay mã ở nước 26 với tính toán sai lầm chiếu vua bằng nước hậu. Kỳ thủ Ba Lan càng đánh càng rơi vào vòng quay của Quang Liêm. Kỳ thủ Việt Nam phong cấp ở cột d, nắm lợi thế hơn một hậu một xe và tiến đến phần thắng.

Trước đó, Quang Liêm đã thoát thua ở ván 1 khi Duda không tìm ra được nước đi tạo ưu thế ở giai đoạn trung cuộc. Kỳ thủ Việt Nam di chuyển vua xuống Ke3, tạo điều cho đối thủ tấn công tốt cột e.

Tuy nhiên, kỳ thủ Ba Lan lại nôn nóng đưa tốt xuống c3 khiến thế trận cân bằng trở lại. Cả hai sau đó kết thúc ván đấu bất phân thắng bại sau 57 nước đi.

Ở ván 2, Quang Liêm bỏ qua hàng loạt cơ hội chiến thắng mặc dù cầm đen đi sau. Kỳ thủ Việt Nam dọn sạch quân cờ với lợi thế xe đấu tượng ở trung cuộc. Sau 106 nước đi, Quang Liêm bắt tay hòa Duda trong sự tiếc nuối khi chỉ còn hai vua đấu với nhau.

Với chiến thắng 3-1, Quang Liêm đã chặn đứng chuỗi toàn thắng 3 trận liên tiếp của kỳ thủ Ba Lan, giúp Vua cờ Magnus Carlsen độc chiếm ngôi đầu với 12 điểm. Với 3 điểm có được, Quang Liêm vươn lên hạng 3 với 7 điểm sau 2 thắng và 2 thua.

Champions Chess Tour Finals có sự góp mặt của 8 kỳ thủ hàng đầu. Mỗi cặp đấu, hai kỳ thủ đấu 4 ván cờ nhanh, thắng được một điểm, thua không có điểm, hòa được 0,5 điểm. Kỳ thủ nào đạt 2,5 điểm trở lên sẽ giành chiến thắng. Nếu hòa 2-2, hai kỳ thủ sẽ đấu tie-break bằng hai ván cờ chớp. Nếu hòa tiếp, họ sẽ chơi thêm một ván armageddon để phân thắng bại.

Đối thủ ở ván 5 của Quang Liêm là kỳ thủ số một thế giới Carlsen.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất trong lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn 2 tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-quang-liem-thang-lon-nha-vo-dich-world-cup-post1376363.html