Lê Quang Liêm đoạt vé vào vòng 3 World Cup, nhận gần 400 triệu đồng

Không cần phải đợi đến loạt tie-break như khi chạm trán Aleksej Alexandrov ở vòng 1, cuộc chạm trán giữa Lê Quang Liêm và Anton Korobov khép lại ngay sau 2 ván đấu tiêu chuẩn ở vòng hai World Cup cờ vua 2019.

Khởi đầu có phần chật vật khi chỉ vượt qua kỳ thủ Belarus Aleksej Alexandrov (Elo 2.577) ở vòng 1 sau hai ván đấu tiêu chuẩn cùng hai loạt đấu tie-break, Lê Quang Liêm tại vòng 2 Giải cờ vua FIDE World Cup đang diễn ra tại Khanty-Mansiysk – Nga đã thể hiện được tâm lý thi đấu mạnh mẽ hơn, cộng với những nước đi đầy quyết đoán, để giành vé đi tiếp vào vòng 3.

Lê Quang Liêm đối đầu cùng Aleksej Alexandrov ván 1

Lê Quang Liêm đối đầu cùng Aleksej Alexandrov ván 1

Đối đầu cùng nhà vô địch Ukraine Anton Korobov (2.679), Lê Quang Liêm ở ván đầu tiên cầm quân đen đi sau suýt kích bại đối thủ sau 71 nước đi. Tuy vậy, kết quả hòa là thuận lợi đáng kể cho kỳ thủ số 1 Việt Nam trước khi bước vào cuộc tái đấu đêm 14-9 với Korobov.

World Cup cờ vua là mục tiêu chinh phục của mọi kỳ thủ

Được cầm quân trắng để đi nước khai cuộc, Quang Liêm tận dụng rất tốt ưu thế này và làm suy yếu thế trận phòng thủ của đối phương. Dù vậy, có những thời điểm Korobov chống trả quyết liệt, tưởng chừng có thể buộc siêu đại kiện tướng hơn mình 47 bậc Elo phải chia điểm.

Ván đấu căng thẳng giữa Quang Liêm và Korobov

Xoay chuyển tình thế nhanh bằng lối đánh thông minh và tính toán cực kỳ nhạy bén, Lê Quang Liêm đã buộc Anton Korobov phải chấp nhận thất bại sau 79 nước đi. Chung cuộc, Lê Quang Liêm giành phần thắng với tỉ số 1,5 - 0,5, chính thức giành quyền lọt tiếp vào vòng 3 với số tiền thưởng theo quy định cầm chắc trong tay là 16.000 USD.

Lê Quang Liêm lần thứ nhì trong sự nghiệp vào vòng 3 World Cup

Cùng với niềm vui chiến thắng, nỗi lo không nhỏ cũng đồng hành với Quang Liêm khi đối thủ của anh ở vòng 3 sẽ là kỳ thủ chủ nhà Vladislav Artemiev (2.746), người đang xếp hạng 19 thế giới với tư cách đương kim vô địch châu Âu.

* Đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.638) dừng bước ngay từ vòng 1 sau thất bại 0,5-1,5 dưới tay Kirill Alekseenko (2.671) với tỉ số. Trường Sơn ra về sớm với 6.000 USD tiền thưởng và sẽ phải cố gắng hơn nữa trước khi tham dự giải Grand Swiss vào tháng 10 (kỳ thủ vô địch giải này sẽ có suất dự giải Candidate).

Ding Liren (2.805) là kỳ thủ có thứ hạng cao nhất tại giải

Giải cờ vua thế giới FIDE World Cup 2019 diễn ra tại Khanty-Mansiysk (Nga) từ ngày 9-9 đến 4-10, quy tụ 128 kỳ thủ đến từ khắp nơi trên thế giới với rất nhiều tên tuổi lớn như Ding Liren (Trung Quốc, 2.805), Anish Giri (Hà Lan, 2.779), Maxime Vachier-Lagrave (Pháp, 2.778), Wesley So (Mỹ, 2.776)…

Đông Linh - Ảnh: FIDE

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/le-quang-liem-vao-vong-3-world-cup-co-vua-2019-20190915091854782.htm