Lễ Quá Hải đặc biệt của cộng đồng người Do Thái

Cộng đồng người Do Thái ngày 8/4 đã đánh dấu bắt đầu kỳ nghỉ Lễ Quá Hải (Passover - còn gọi là Lễ Vượt qua) theo cách đặc biệt, trong bối đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến họ không thể sum họp đại gia đình trong bữa ăn truyền thống như thường lệ.

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 ở thành phố Ashdod, Israel ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 ở thành phố Ashdod, Israel ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông điệp bằng tiếng Anh gửi tới người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Lễ Quá Hải năm nay "đặc biệt" và "khác với tất cả các Lễ Quá Hải khác" do đại dịch COVID-19 "đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách ăn mừng".

Lễ Quá Hải là dịp người Do thái kỷ niệm sự kiện thoát ách nô lệ ở Ai Cập theo Kinh Thánh. Dịp lễ bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 22 của tháng Nissan, theo lịch Do thái, tương ứng từ ngày 9/4 đến 17/4/2020. Trong dịp này, người Do thái thường sum họp đại gia đình trong bữa ăn truyền thống gọi là Seder để tưởng nhớ và chia sẻ những khó nhọc của tổ tiên.

Tuy nhiên, năm nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Israel áp đặt giới nghiêm trên toàn quốc từ chiều 8/4 đến sáng 9/4. Lực lượng an ninh triển khai trên các đường phố để ngăn chặn bất cứ ai đi thăm người thân trong dịp này vì việc thăm hỏi này vi phạm các biện pháp giãn cách xã hội. Vì vậy người Do thái ở Israel kỷ niệm Lễ Quá Hải đặc biệt bằng bữa ăn Seder của từng gia đình nhỏ tại nhà vào tối 8/4, thay vì tập trung đại gia đình như thường lệ. Chính phủ Israel cũng cấm người dân rời khỏi thành phố cư trú cho đến sáng 10/4.

Theo thông báo của Bộ Y tế Israel ngày 8/4, nước này đã ghi nhận tổng cộng 9.404 000 ca mắc COVID-19 và 73 ca tử vong.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/le-qua-hai-dac-biet-cua-cong-dong-nguoi-do-thai-20200409124013703.htm