TP.HCM siết chặt kỷ cương, xử lý ngay nếu không thực hiện quy định chống dịch

Chiều tối 19/6, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Chưa nghiêm trong thực hiện chỉ thị

Nội dung cuộc họp báo chiều tối 19/6 nổi lên hai vấn đề nổi bật là tăng cường, siết chặt kỷ cương công tác phòng chống dịch và công tác chuẩn bị nguồn hàng hóa, phương án vận chuyển.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thời gian qua ổ dịch lớn nhất là điểm nhóm sinh hoạt Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã cơ bản được kiểm soát sau khi có hơn 520 ca lây nhiễm. Tuy nhiên hiện phát sinh một số điểm mới là ở quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. Theo đánh giá của ông Dương Anh Đức, trong một tuần vừa qua, việc thực hiện các chỉ đạo của thành phố trong thời gian giãn cách chưa thực sự được nghiêm.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đã quyết định thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn. Cụ thể là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm những chỉ đạo mà UBND thành phố ban hành.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh: “Để tăng cường việc giãn cách, đồng thời tăng cường tốc độ xử lý các ổ dịch phát sinh, thành phố đã tăng cường bổ sung thêm một số quy định về giãn cách. Cơ bản là thực hiện các biện pháp mạnh ở một số điểm trọng điểm”.

Đối với việc xử lý những trường hợp chưa thực hiện nghiêm các chỉ thị của thành phố, ông Dương Anh Đức khẳng định, thành phố sẽ xem xét, cân nhắc ai làm tốt sẽ có động viên, khen thưởng. Ai làm chưa tốt chắc chắn có nhắc nhở, phê bình hoặc cao hơn nữa là xử lý kỷ luật nếu có vi phạm. Thời gian này, công tác chống dịch phải được tập trung cao nhất, tất cả những cá nhân, đơn vị của thành phố rất cần sự hợp tác của người dân trong việc nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, quy định của thành phố.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, một tuần sắp tới là khoảng thời gian có vai trò hết sức quan trọng để chặn đứng đợt dịch này. Những đơn vị, cá nhân nào không nghiêm túc thực hiện sẽ bị xử lý ngay lập tức. Tuần vừa qua, thành phố đã phê bình, nhắc nhở, xem xét một số trường hợp những nơi, những chỗ làm chưa tốt để củng cố, làm tốt hơn. Đánh giá của Ban chỉ đạo về mặt tổng thể vẫn thấy rằng, những chỉ thị của thành phố chưa được thực hiện nghiêm.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh: “Sắp tới phải được siết chặt kỷ cương hơn nữa. Chủ tịch UBND thành phố đã giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải có trách nhiệm đối với vấn đề này. Nếu xảy ra những sự cố, sai sót sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Chủ tịch UBND thành phố”.

Đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa

Về vấn đề cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nhận định, vừa qua tại một số thời điểm có tình trạng người dân có tập trung mua sắm, tích trữ hàng hóa. Đây là tâm lý chung của người dân khi thấy nếu thực hiện việc giãn cách xã hội thì không nên đi ra ngoài nếu không cần thiết. Do đó, để hạn chế việc đi lại thì người dân có nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu. Việc này dẫn tới các hệ thống phân phối trong những thời điểm như vậy đã không kịp cung ứng hàng hóa.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Công Thương TP.HCM đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, từ việc dự trữ nguyên vật liệu đảm bảo kế hoạch sản xuất cho tới dự trữ hàng hóa. Kể cả các phương án phân phối hàng hóa, xây dựng các kịch bản trong những trường hợp có các mức độ phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn. Do TP.HCM không phải là nơi sản xuất hàng hóa tiêu dùng, các loại lương thực thực phẩm mà nguồn cung từ các địa phương, vùng nguyên liệu, Sở Công Thương TP.HCM đã họp với Sở Công Thương của 22 tỉnh thành.

Trong đó, thống nhất thiết lập đường dây nóng để các địa phương hỗ trợ lẫn nhau nắm tình hình thị trường, tình hình sản xuất và cung ứng hàng hóa. Đồng thời, giải quyết khó khăn, vướng mắc về các cách thức vận chuyển, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa ổn định. Tại TP.HCM, có sự ưu tiên cho các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông 24/24, giải quyết giấy tờ cho doanh nghiệp nhanh chóng. Ông Nguyễn Nguyên Phương khẳng định không có trở ngại nào đối với người dân trong việc mua sắm hàng hóa thiết yếu nếu thành phố gia tăng mạnh hơn các biện pháp chống dịch.

Ông Nguyễn Nguyên Phương nêu rõ: “Sở Công Thương đã khẳng định rất nhiều lần, chắc chắn đảm bảo 100% trong mọi tình huống, mọi điều kiện là hàng hóa được duy trì, cung cấp ổn định và đầy đủ cho người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng chứ không bao giờ có tình trạng thiếu hàng hóa trên diện rộng dẫn tới việc tăng giá đột biến”.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị người dân hợp tác và tuân thủ các chỉ đạo, quy định mạnh mẽ hơn của thành phố để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất./.

Duy Phương/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-siet-chat-ky-cuong-xu-ly-lap-tuc-neu-khong-thuc-hien-quy-dinh-chong-dich-867480.vov