Lê Phương chính thức xác nhận đang mang bầu lần 2

Hơn 1 năm kể từ khi tái hôn, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan xác nhận, cô đang mang bầu lần 2.

Thời gian gần đây, Lê Phương thường xuất hiện trong trang phục rộng, cô cũng úp mở về kế hoạch “săn heo vàng” (cách nói dân gian về việc sinh con trong năm Kỷ Hợi) khiến người hâm mộ bán tin bán nghi về việc vợ chồng cô sắp sửa đón thêm thành viên mới trong gia đình. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên chính của bộ phim “Gạo nếp, gạo tẻ” mới chính thức lên tiếng xác nhận việc mình đang mang bầu và chuẩn bị làm mẹ lần thứ 2.

Chia sẻ về tin vui này, Lê Phương cho biết, việc có con ở thời điểm này nằm ngoài dự tính của cô và người chồng hiện tại – Trung Kiên. Mặc dù vậy, khi biết tin này, vợ chồng cô rất vui mừng và ngay lập tức thông báo với gia đình hai bên. Cũng theo Lê Phương thì hai bên nội ngoại đều mong chờ cô sẽ hạ sinh một bé gái cho đủ cả “nếp” lẫn “tẻ” giống như tên gọi bộ phim làm nên thành công cho cô trong năm vừa qua – “Gạo nếp, gạo tẻ”. Trước đó, cô và chồng cũ – Quách Ngọc Ngoan đã có với nhau một cậu con trai chung tên gọi ở nhà là Cà Pháo.

Lê Phương hạnh phúc bên người chồng trẻ kém cô 7 tuổi

Lê Phương tâm sự, từ cuối năm 2018 cô đã thu xếp và gói ghém lại công việc để dành trọn thời gian cho gia đình, đồng thời tự cho mình nghỉ ngơi an dưỡng sức khỏe. Đúng lúc này thì cô biết tin mình có bầu. Với Lê Phương thì mọi tin vui đến với cô trong năm vừa qua đều rất tự nhiên, kể cả chuyện có con. Nữ diễn viên nói vui, ngoài thành công với bộ phim “Gạo nếp, gạo tẻ” thì đứa con mà cô đang mang trong bụng chính là một dự án lớn khác và cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cho dự án ý nghĩa này.

Nói thêm về chuyện sinh con giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Lê Phương bộc bạch, cô không e ngại việc sinh con và nghỉ đẻ một thời gian sẽ khiến khán giả lãng quên mình. Ngược lại, Lê Phương cho rằng con cái là “lộc Trời cho”, nhất là ở thời buổi nhiều gia đình hiếm muộn, muốn sinh con không phải việc dễ dàng, vì thế cô rất mãn nguyện và sẵn sàng lên chức mẹ một lần nữa. Nữ diễn viên khẳng định, cô luôn quan niệm công việc có thể làm cả đời, làm bất cứ lúc nào, chỉ cần làm với thái độ nghiêm túc, cầu thị và có được những sản phẩm tử tế thì dù có vắng bóng một thời gian nhưng sau này, khi quay trở lại với nghệ thuật, cô vẫn có được tình cảm của khán giả.

Nữ diễn viên chính của "Gạo nếp, gạo tẻ" đang rất hạnh phúc với niềm vui lên chức mẹ lần thứ 2

“Làm mẹ là thiên chức tuyệt với của người phụ nữ. Tôi cũng hạnh phúc vì có một người chồng biết quý trọng gia đình, yêu thương mình và con cái. Với tôi, gia đình có bình yên thì sự nghiệp mới có điểm tựa để thăng hoa.” – Lê Phương tâm sự.

Năm 2018 có thể nói là một năm rất thành công của Lê Phương khi cô để lại hai dấu ấn nghệ thuật được khán giả ghi nhận là vai nàng Kiều trong vở diễn “Tiên Nga” và vai Hương trong bộ phim truyền hình “Gạo nếp, gạo tẻ”. 2 tác phẩm này sau đó cũng đều được vinh danh tại giải thưởng “Mai Vàng 2018”, còn Lê Phương cũng nhận về giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38.

Khép lại cuộc hôn nhân nhiều năm với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương trở thành bà mẹ đơn thân và sau đó cô quyết định kết hôn với người chồng trẻ kém mình 7 tuổi. Vượt qua rào cản về tuổi tác và sự lo ngại từ gia đình hai bên, cặp đôi đã đến với nhau và tổ chức lễ cưới vào tháng 8-2017. Ông xã hiện tại của Lê Phương từng chia sẻ, với anh thì cô giống như một tờ giấy trắng, càng biết về những gì cô từng phải trải qua, anh càng thấy thương cô hơn và muốn làm điều gì đó để bảo vệ người phụ nữ này suốt đời.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/le-phuong-chinh-thuc-xac-nhan-dang-mang-bau-lan-2/797246.antd