Lễ phục sinh đẫm máu ở Sri Lanka: 800 người thương vong

Theo lời phát ngôn của cảnh sát Ruwan Gunasekera, số người thiệt mang trong các vụ tấn công nhà thờ Thiên Chúa giáo và khách sạn ở Sri Lanka hôm 21/4 đã tăng lên 290 người, ngoài ra cũng có tới 500 người bị thương.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekera cho biết, số người thiệt mạng trong 8 vụ nổ liên tiếp ở khu vực quanh thành phố Colombo đã tăng lên 290 người, trong khi khoảng 500 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 32 người nước ngoài mang quốc tịch Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Cảnh đổ nát bên trong nhà thờ Sri Lanka bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Cảnh đổ nát bên trong nhà thờ Sri Lanka bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Loạt vụ đánh bom làm 290 người thiệt mạng ở Sri Lanka cũng cho thấy sự leo thang bạo lực nhằm vào cộng đồng người Kitô giáo thiểu số ở đất nước Nam Á này. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng chính phủ cho biết, 8 người đã bị bắt giữ và các điều tra viên sẽ xem xét liệu những kẻ tấn công này có "liên hệ gì với nước ngoài" hay không.

An ninh được thắt chặt tại Sri Lanka.

Lệnh giới nghiêm được ban hành ngay sau vụ tấn công và hạn chế truy cập mạng xã hội để ngăn chặn "thông tin sai lệch" lan truyền trong quốc gia 21 triệu người này.

Quang Minh (theo Reuters)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/le-phuc-sinh-dam-mau-o-sri-lanka-800-nguoi-thuong-vong-20755