Lễ phát động cuộc thi 'Trạng nguyên tuổi 13' năm 2020

Lễ phát động cuộc thi toàn quốc 'Trạng nguyên tuổi 13' - Lần thứ VI vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (Hà Nội).

Lễ phát động cuộc thi toàn quốc “Trạng nguyên tuổi 13” - Lần thứ VI vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (Hà Nội) đã tưng bừng diễn ra

Hơn 1.200 học sinh và các thầy, cô giáo của nhà trường Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự đã sôi nổi, hào hứng tham gia ngày hội mang đậm nét văn hóa dân tộc truyền thống hết sức vui tươi, bổ ích và lành mạnh này. Nội dung cuộc thi gồm ba môn thi trắc nghiệm kiến thức: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và phần thi ứng xử. Ở mỗi trường tổ chức thi Sơ khảo, căn cứ số điểm qua hai phần thi, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 3 Trạng nguyên, 3 Bảng nhãn, 3 Thám hoa và 15 Phó bảng.

 Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 3 Trạng nguyên, 3 Bảng nhãn, 3 Thám hoa và 15 Phó bảng.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 3 Trạng nguyên, 3 Bảng nhãn, 3 Thám hoa và 15 Phó bảng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia dự thi đông đảo của các em, kể từ năm 2020 cuộc thi sẽ được tổ chức theo ba hình thức: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số trường tiêu biểu tại Hà Nội và các tỉnh, thành tiến hành thi trực tiếp tại chỗ; Thi Online- Fanpage Trạng nguyên tuổi 13, để nhận hướng dẫn tham gia cuộc thi; Làm bài theo đề thi đăng trên các ấn phẩm, tạp chí, sau đó gửi bài dự thi qua đường Bưu điện về Ban Tổ chức.

Thông qua việc trả lời các câu hỏi ứng xử, tất cả các em đều được giáo dục những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Ban Tổ chức sẽ chọn 220 thí sinh thí sinh xuất sắc nhất của cả ba hình thức thi trên, để mời về Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội dự Chung kết toàn quốc vào tháng 12 năm 2020. Đặc biệt, tại cuộc thi lần thứ VI năm 2020, 9 em giành danh hiệu Trạng nguyên tại chung kết toàn quốc sẽ được tham gia chuyến trải nghiệm Văn hóa Hàn Quốc.

Qua 5 năm tổ chức vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của hơn 300 trường học, với gần 1 triệu thiếu nhi học sinh của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Điều đó khẳng định, đây thực sự là một sân chơi kiến thức, kỹ năng sống bổ ích và hấp dẫn, được các em đặc biệt yêu thích, đón đợi và hào hứng tham gia.

Tham gia cuộc thi, các em không chỉ được học hỏi thêm về kiến thức, kỹ năng sống, mà còn có thêm hiểu biết về truyền thống hiếu học và truyền thống thi cử nghiêm túc trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, thông qua việc trả lời các câu hỏi ứng xử, tất cả các em đều được giáo dục những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, như: lòng nhân ái, hiếu học, kính trọng cha mẹ và thầy cô giáo, luôn yêu thương chia sẻ với bạn bè...

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/le-phat-dong-cuoc-thi-trang-nguyen-tuoi-13-nam-2020-525681.html