Lê Nam Trà: Tôi áp lực suốt 2 năm việc khắc phục nhận tiền hối lộ

Sáng 18/12, bị cáo Lê Nam Trà khai việc khai báo và khắc phục 100% số tiền nhận hối lộ, ông đã áp lực suốt 2 năm qua.

Sáng 18/12, luật sư tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Do việc truyền tín hiệu đến phòng báo chí gặp sự cố nên một giờ sau khi phiên xử diễn ra, TAND Hà Nội đã bố trí một phòng khác để phóng viên theo dõi qua tivi.

Trả lời luật sư, bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone, cho biết trong cuộc họp, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son gợi ý việc AVG bán cổ phần. Ông Son đề nghị MobiFone xem xét, báo cáo.

Quá trình triển khai dự án, Bộ Thông tin và Truyền thông triệu tập lãnh đạo chủ chốt của MobiFone. Khi ông Son đề nghị MobiFone chịu trách nhiệm về giá mua AVG, bị cáo Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc MobiFone) không đồng ý.

“Tôi cũng phản ứng gay gắt. Các anh yêu cầu nhiều lần nhưng tôi không chịu vì vượt quá thẩm quyền của MobiFone. Công ty không đủ năng lực đánh giá hiệu quả AVG và giá mua”, ông Trà khai và cho biết khi đó, bị cáo Cao Duy Hải đề nghị giải tán cuộc họp để xin ý kiến bộ trưởng.

Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐQT MobiFone. Ảnh: TTXVN.

Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐQT MobiFone. Ảnh: TTXVN.

Sau đó, trong quyết định phê duyệt dự án do ông Trương Minh Tuấn ký không còn nội dung MobiFone chịu trách nhiệm về giá mua AVG.

Theo ông Trà, quá trình thực hiện, 3 quyển dự án điều chỉnh danh mục đầu tư dự án nhóm A. Đặc biệt, ngày 2/10/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo MobiFone lấy giá trị 8.890 tỷ đồng để trình cấp trên phê duyệt. Ông Nguyễn Bắc Son ký thay đổi điều lệ quy định MobiFone có 2 người đại diện pháp luật.

"Có phải vì ông Cao Duy Hải không ký hợp đồng nên ông đã ký", luật sư Phan Trung Hoài hỏi.

Xác nhận điều này, ông Lê Nam Trà nói năm 2015, ông không ký bất kỳ hợp đồng nào. Khi Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu bị cáo ký hợp đồng với AVG, ông Trà nói rằng lãnh đạo chủ chốt MobiFone đã giao ông Cao Duy Hải làm việc này.

Do Cao Duy Hải từ chối ký hợp đồng mua bán, trong khi ông Nguyễn Bắc Son yêu cầu phải ký nên ông Lê Nam Trà đã làm theo.

Theo giải thích, bị cáo làm việc này vì không muốn tranh cãi với ông Hải trước mặt cấp trên. Nghĩ việc ký hợp đồng chỉ là khâu cuối cùng của việc triển khai dự án nên ông Trà đã ký hợp đồng mua bán cổ phần với AVG.

Cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone cũng xác nhận lễ tổng kết ngày 25/12/2015 không có chương trình ký kết hợp đồng. Nhưng sau đó, ông Son đề nghị ký với AVG ngay trưa hôm đó.

Qua trao đổi với tổng giám đốc, ông Trà được biết mọi công đoạn đã hoàn tất. Hồ sơ có tất cả chữ ký của tổ đàm phán do 2 Phó tổng giám đốc là Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Thị Phương Anh phụ trách cùng các văn bản quan trọng khác nên đã ký.

Trong một giờ làm sao mời được các thành phần của MobiFone? Trả lời luật sư, bị cáo Trà nói rằng đã giao chánh văn phòng liên lạc với lãnh đạo chủ chốt của công ty. Và sau khoảng một giờ, mọi người đến đủ.

Về việc khai báo và khắc phục 100% số tiền nhận hối lộ, ông Lê Nam Trà nói ông bị áp lực suốt 2 năm qua. Để được thanh thản và giúp mọi việc được sáng tỏ, bị cáo đã tự thú.

Phạm Nhật Vũ chi 6,2 triệu USD hối lộ ai? Thương vụ chuyển nhượng cổ phần AVG thành công, ông Phạm Nhật Vũ chi 6,2 triệu USD để hối lộ các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và một số lãnh đạo MobiFone.

Bá Chiêm - Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/le-nam-tra-toi-ap-luc-suot-2-nam-viec-khac-phuc-nhan-tien-hoi-lo-post1026585.html