Lễ ký thỏa thuận lần thứ 3 về tiến độ công tác xuất bản, in ấn, phát hành Báo Hànôịmới

Ngày 5-2, tại Báo Hànôịmới đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận lần thứ ba về tiến độ công tác xuất bản, in ấn, phát hành Báo Hànôịmới đối với đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng năm 2020 và những năm tiếp theo, giữa 5 đơn vị: Báo Hànôịmới, Công ty TNHH một thành viên In Báo Hànôịmới, Công ty Phát hành Báo chí trung ương, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, Bưu điện Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo của 5 cơ quan, đơn vị ký kết thỏa thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Lê Hoàng Anh cho biết, việc ký kết thỏa thuận lần này căn cứ trên thỏa thuận ký ngày 29-12-2016 giữa 3 cơ quan gồm: Báo Hànôịmới, Công ty Phát hành Báo chí trung ương, Công ty TNHH một thành viên In Báo Hànôịmới và thỏa thuận ký lần 2 ngày 22-1-2019 giữa 4 cơ quan gồm: Báo Hànôịmới, Công ty TNHH một thành viên In Báo Hànôịmới, Công ty Phát hành Báo chí trung ương và Bưu điện Hà Nội về việc thực hiện tiến độ xuất bản, in, phát hành Báo Hànôịmới, với mục tiêu phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, rút ngắn thời gian xuất bản, tăng tỷ lệ phát báo thành công trong ngày.

Việc đại diện 5 cơ quan cùng thống nhất ký thỏa thuận về phân cấp trách nhiệm và tiến độ công tác xuất bản, in ấn, phát hành Báo Hànôịmới đối với đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảnghằng ngày năm 2020 và những năm tiếp theo đã thể hiện rõ trách nhiệm của từng cơ quan về: Công tác xuất bản, công tác phát hành, thời gian giao báo, chất lượng in, công tác giao nhận báo, công tác tổ chức sản xuất, công tác vận chuyển…

Tại buổi lễ, Giám đốc Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện Nguyễn Quang Hải, đơn vị lần đầu tham gia ký thỏa thuận, cam kết thực hiện đúng trách nhiệm được giao, phối hợp tốt với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại lễ ký thỏa thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long khẳng định, đây là thỏa thuận chưa có tiền lệ, rất có ý nghĩa để các cơ quan cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Lễ ký thỏa thuận lần thứ ba được tổ chức bài bản và quy mô nhất từ trước đến nay nhằm khắc phục những hạn chế, cập nhật những thay đổi để xác định trách nhiệm rõ hơn. Từ đó, mỗi đơn vị chủ động hơn, hoàn chỉnh quy trình công tác, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chung là in ấn, xuất bản và phát hành báo phục vụ cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.

“Với tinh thần hợp tác chặt chẽ, chúng ta cùng cố gắng, chia sẻ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện với tinh thần, ý thức cao nhất”, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Hiền Thu - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/957466/le-ky-thoa-thuan-lan-thu-3-ve-tien-do-cong-tac-xuat-ban-in-an-phat-hanh-bao-hanoimoi