Lễ kỷ niệm Quốc khánh 4/7 mang đậm tôn vinh sức mạnh quân sự Mỹ

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7 đã diễn ra trong thời tiết mưa gió của Washington và những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về sức mạnh quân sự Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi câu chuyện của nước Mỹ như là "một cuộc du hành chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử loài người" trong buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ (4/7/1776 - 4/7/2019). Bên cạnh Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ, rất nhiều người dân Mỹ và du khách quốc tế đã bất chấp thời tiết mưa gió để có mặt tại Đài tưởng niệm Lincoln, Washington để tham dự sự kiện này.

Trong một chương trình kỷ niệm mang chủ đề yêu nước và ca ngợi những anh hùng nước Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong lịch sử, Tổng thống Trump kêu gọi người dân hay sống thật với bản sắc của mình.

"Đất nước của chúng ta giờ đây đang ngày càng vững mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Nước Mỹ hiện tại đang mạnh mẽ nhất", ông Trump khẳng định.

"Chúng ta tôn vinh lịch sử, con người và những người anh hùng đã bảo vệ cho lá cờ của chúng ta: những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của quân đội Mỹ", người đứng đầu nước Mỹ phát biểu trong buổi lễ có tên là "Giơ tay chào nước Mỹ". "Trong hơn 65 năm qua, chưa một lực lượng không quân đối thủ nào có thể khiến dù chỉ một người lính Mỹ thiệt mạng. Bởi vì, bầu trời thuộc về nước Mỹ".

"Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ cắm được cờ Mỹ trên sao Hỏa", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã có mặt tại Tượng đài Lincoln, Washington tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7 (ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã có mặt tại Tượng đài Lincoln, Washington tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7 (ảnh: AP)

Buổi lễ kỷ niệm có tên gọi "Salute to America" (tạm dịch: Giơ tay chào nước Mỹ) nhận được sự chú ý của truyền thông và người dân Mỹ trong những ngày qua (ảnh: REUTERS/Carlos Barria)

Những người tham dự buổi lễ đứng lên cùng hát quốc ca (ảnh: REUTERS/Carlos Barria)

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ vẫy chào người dân (ảnh: REUTERS/Joshua Roberts)

Tổng thống Donald Trump President Donald Trump có bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm (ảnh: REUTERS/Joshua Roberts)

Đội nghi thức biểu diễn (ảnh: REUTERS/Joshua Roberts)

Rất nhiều người dân Mỹ đã có mặt tham dự buổi lễ bất chấp thời tiết mưa gió (ảnh: REUTERS/Go Nakamura)

Khán giả đứng gần một chiếc xe tăng (ảnh: REUTERS/Joshua Roberts)

Lực lượng Hải quân Mỹ Blue Angles trình diễn bay trên không (ảnh: REUTERS/Carlos Barria)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/le-ky-niem-quoc-khanh-4-7-mang-dam-ton-vinh-suc-manh-quan-su-my-20190705100727014.htm