Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 18/11, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) đã được trọng thể tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm.

Sáng 18/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự có bài diễn văn quan trọng tại Lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Cùng tham dự có các đại biểu là Thường trực Ban Bí thư và nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch nước và nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội; Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; Bí thư các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An; Trưởng các Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; Trưởng các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại thành phố Hà Nội; Đại biểu là lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;…

Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay; đồng thời khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng đối với MTTQ Việt Nam và việc phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Tại lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), MTTQ Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trước Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và các đồng chí nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đường Bắc Sơn, quận Ba Đình.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tới dự Lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng tới dự Lễ kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tới dự Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tới dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tới dự Lễ kỷ niệm.

Quang cảnh bên trong hội trường Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

H. Yến - Q. Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-le-ky-niem-ngay-truyen-thong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-524092.html