Lễ kỷ niệm 25 năm Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế và 10 năm thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin - Tư liệu (Học viện Ngoại giao) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế và 10 năm thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu.

Đến dự buổi Lễ kỷ niệm có ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Bộ Ngoại giao; PGS-TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao; đại diện Lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin-Tư liệu (TTTL ) và đại diện một số đơn vị trong Bộ Ngoại giao; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà nghiên cứu của Trung tâm TTTL; đại diện một số viện nghiên cứu, tạp chí của các Bộ, ngành có liên quan.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm TTTL, cho biết, đây là một ngày đặc biệt khi Trung tâm TTTL kỷ niệm 2 sự kiện lớn là 10 năm thành lập Trung tâm và 25 năm xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế (NCQT). Nhân dịp này, Trung tâm TTTL và Tạp chí NCQT rất vinh dự được nhận thư chúc mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, lẵng hoa chúc mừng của Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn, lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Lý luận Trung ương và nhiều đơn vị khác.

Ông Dương Thanh Bình nêu rõ, Tạp chí là cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao, do Giám đốc Học viện Ngoại giao trực tiếp chỉ đạo và quản lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung vào 3 trọng tâm chính: Tiếp tục mở rộng thêm các chuyên mục, lĩnh vực nghiên cứu, cần có các bài viết mang tính gợi mở, đột phá về tư duy đối ngoại; Nghiên cứu, khảo sát để tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Học viện để có thêm nhiều ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện; Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa các công tác của Thư viện, trọng tâm là xây dựng Thư viện điện tử phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của cả Bộ và Học viện.

Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

PGS-TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm TTTL và Tạp chí NCQT vì thành tích đã đạt được trong những năm qua, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà Trung tâm TTTL và Tạp chí NCQT đã triển khai.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS-TS Nguyễn Vũ Tùng đề nghị Trung tâm TTTL và Tạp chí NCQT tập trung vào các công tác sau: Thứ nhất, cần có những định hướng mới để phát triển tạp chí cả về hình thức và chất lượng. Thứ hai, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Học viện trong việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm. Thứ ba, Trung tâm cần phối hợp tốt với các đơn vị trong Học viện để xây dựng kế hoạch thực hiện đúng lộ trình mà Chiến lược Quản lý tri thức của Bộ đề ra. Thứ tư, đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất bản, đa dạng các loại hình xuất bản.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ đã chúc mừng các thế hệ cán bộ, nhân viên, nhà nghiên cứu, biên tập viên, cộng tác viên thuộc Trung tâm và Tạp chí về những thành quả đã đạt được trong những năm qua.

Trợ lý Bộ trưởng Tô Anh Dũng biểu dương tinh thần lao động tận tụy, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm và Tạp chí, khẳng định những đóng góp của Trung tâm và Tạp chí đối với Học viện nói riêng và công tác của ngành Ngoại giao nói chung là rất đáng trân trọng và tự hào.

Một số tư liệu, ấn phẩm trưng bày tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trợ lý Bộ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Trong khuôn khổ của Chiến lược Quản lý tri thức đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thông qua, Lãnh đạo Bộ sẽ nghiên cứu, tạo điều kiện để Học viện có thể triển khai xây dựng Thư viện Điện tử phục vụ công tác chung của Bộ. Ông yêu cầu Thư viện tiếp tục đổi mới, sáng tạo, cung cấp cho bạn đọc những gì bạn đọc cần chứ không phải những cái mà mình có, đẩy mạnh hợp tác liên kết với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để đa dạng hóa nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Sau Lễ kỷ niệm là cuộc tọa đàm về định hướng phát triển Tạp chí NCQT do PGS-TS Nguyễn Vũ Tùng chủ trì.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/le-ky-niem-25-nam-tap-chi-nghien-cuu-quoc-te-va-10-nam-thanh-lap-trung-tam-thong-tin-tu-lieu-81044.html