Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường Trung cấp Vạn Tường

Tại Nhà Văn hóa sinh viên, Trường Trung cấp Vạn Tường vừa tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập trường (10/10/2001 - 10/10/2016).

>> Trường Trung cấp Vạn Tường - 15 năm trưởng thành

Trường Trung cấp Vạn Tường là Trường Trung cấp ngoài công lập đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh mang tên Vạn Tường là địa danh có nhiều thành tích lẫy lừng trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước. Trường Trung cấp Vạn Tường là đơn vị tiên phong hưởng ứng chủ trương xã hội hóa giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.

TS. Lưu Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP.Hồ Chí Minh phát biểu.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội đồng quản trị và tập thể Ban giám hiệu nhà trường dồn mọi nỗ lực tập trung nhân lực, tài lực, vật lực với tâm nguyện vì sứ mệnh: "Mang đến sự nghiệp thành công cho các bạn", với kim chỉ nam: LÝ THUYẾT VỮNG CHẮC - THỰC HÀNH THÀNH THẠO, chương trình dạy và học "Thực học, thực nghiệm" của Trường Trung cấp Vạn Tường mang lại niềm vui cho trên 15.000 học sinh tốt nghiệp của 9 ngành đào tạo chính quy qua việc làm, thu nhập cao, cuộc sống ổn định, hạnh phúc từ chính khả năng và trình độ đào tạo, đó cũng là niềm tự hào của nhà trường đã cung ứng cho xã hội một đội ngũ đông đảo người lao động có tay nghề cao phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh cũng như của cả nước.

Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung cấp Vạn Tường

Vì vậy, Trường Trung cấp Vạn Tường hôm nay đã được xã hội tín nhiệm, uy tín của Trường đã được nâng cao, nhận được nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh và mới đây Trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Với những thành tích đó, Trường Trung Cấp Vạn Tường đã trở thành điểm sáng trong giáo dục nghề nghiệp thành phố cần được lan tỏa.

Các đại biểu đến dự buổi lễ

Kỷ niệm 15 năm thành lập nhà trường, một thời khắc thiêng liêng, một dịp để trường nhìn lại quá trình đã qua và suy nghĩ về những bước đi sắp tới nhằm làm sao phát huy những thành quả đã đạt được và có tư duy đổi mới theo xu thế hiện nay trong công tác đào tạo. Là hội viên tích cực của Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh nên trong thời gian tới Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố có trách nhiệm cùng đồng hành, cùng sẻ chia, gắn bó chặt chẽ hơn để thực hiện ước mơ, hoài bão của Hội đồng Quản trị, đưa Trường Trung cấp Vạn Tường lên tầm cao mới đáp ứng yêu cầu giai đoạn hội nhập khu vực và quốc tế.

ThS. Lâm Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Vạn Tường phát biểu

Với tâm huyết và kinh nghiệm của Hội đồng quản trị - Ban giám hiệu nhà trường, với toàn tâm toàn ý của tất cả giáo viên, nhân viên của nhà trường chắc chắn sẽ đạt được mong muốn đó để ngày càng nâng cao uy tín với xã hội và đóng góp nhiều hơn cho giáo dục nghề TP.Hồ Chí Minh.

Đông đảo sinh viên của nhà trường đến tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ TS. Lưu Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, thay mặt Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố, tôi xin gửi lời chúc mừng đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám Hiệu và toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung cấp Vạn Tường và tin chắc rằng sẽ được nhìn thấy nhiều thành tựu hơn nữa trong lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20. Kính chúc Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung Cấp Vạn Tường sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong thời gian tới”.

ThS. Lâm Thị Bích Ngọc tặng hoa cho các giáo viên của nhà trường

Trao cờ truyền thống giữa các thế hệ sinh viên

Phóng viên Quang Hữu, Hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ đang ghi hình buổi lễ

Tặng hoa Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tập thể giáo viên Trường Trung cấp Vạn Tường

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Nguyễn Việt Cường

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/le-ky-niem-15-nam-ng%C3%A0y-thanh-lap-truong-trung-cap-van-tuong-post9958.html